Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị địa bàn Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 27-11, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội, Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2019.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội gồm 10 đơn vị nghiệp vụ thuộc khối An ninh; trong đó Phòng An ninh kinh tế là đơn vị Cụm trưởng, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ là đơn vị Cụm phó.

Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy và Ban chỉ huy các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 1 đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua của CATP để đăng ký các danh hiệu, chỉ tiêu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của CATP với các nội dung trọng tâm của các đợt thi đua được triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc, có nhiều đổi mới về biện pháp, hình thức thi đua, do đó đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, là động lực thúc đây, khích lệ CBCS hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị

Hưởng ứng các đợt thi đua do CATP phát động, gắn với công tác chuyên môn, các đơn vị đã chủ động nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu cho cho lãnh đạo Bộ, Thành phố những chủ trương, biện pháp, giải pháp tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội trọng đại diễn ra trên địa bàn Thủ đô; tập trung phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh kinh tế, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh mạng, an ninh thông tin, truyền thông, xử lý có hiệu quả tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin trên mạng; phát hiện, ngăn chặn các hoạt động xâm phạm an ninh kinh tế.

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị đã tạo được khí thế thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

Năm 2019, Cụm thi đua số 1 có gần 600 lượt tập thể, cá nhân  được các cấp lãnh đạo khen thưởng về những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Chỉ huy Phòng An ninh kinh tế bàn giao cờ luân lưu đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội năm 2020 cho Phòng Quản lý xuất nhập cảnh 

Đánh giá cao các kết quả công tác trong năm 2019 của Cụm thi đua số 1, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhìn nhận, do đặc thù tính chất nghiệp vụ nên các hoạt động của các đơn vị thường âm thầm, lặng lẽ. Trong năm 2019, các đơn vị đã có nhiều nỗ lực, nhiều chỉ tiêu công tác hoàn thành và vượt cao hơn so với năm 2018. Năm 2019, các đơn vị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, các kỳ họp quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quốc hội diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ, trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông tiếp tục là mối đe dọa tới tình hình an ninh, trật tự trong nước. Đặc biệt năm 2020 sẽ diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng...

“Những vấn đề trên đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Phát huy những kết quả đã đạt được, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua năm 2020 do Bộ Công an và Công an Thành phố phát động, Cụm thi đua số 1 cần tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của Công an thành phố, đưa phong trào thi đua trong Cụm có sức lan tỏa, qua đó động viên, khích lệ kịp thời cán bộ, chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao” - Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, các đơn vị đã tiến hành bầu chọn các danh hiệu thi đua; và thống nhất Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh là đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 1 năm công tác 2020.