Đảm bảo trật tự, tăng cường kỷ cương

(ANTĐ) - Chiều qua 29-12, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác năm 2011. Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ 197 thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Đảm bảo trật tự, tăng cường kỷ cương

* Báo ANTĐ được nhận Bằng khen

(ANTĐ) - Chiều qua 29-12, Ban Chỉ đạo 197 thành phố đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2010, triển khai công tác năm 2011. Ông Nguyễn Văn Khôi - Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng BCĐ 197 thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đánh giá của Thường trực BCĐ 197 thành phố, năm 2010, tội phạm được kiềm chế, trọng án giảm, không xảy ra các vụ đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được nâng cao; tỷ lệ điều tra phá án chung và trọng án đạt cao, khám phá nhanh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. TTATGT được đảm bảo; TTĐT, VSMT được duy trì và có nhiều tiến bộ; đặc biệt trong dịp diễn ra các hoạt động kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, công tác giải toả các tụ điểm chợ cóc, chợ tạm được nhiều quận, huyện triển khai làm tốt. Cùng với đó, công tác VSATTP, công tác quản lý văn hóa... đều đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Tuy nhiên, theo Đại tá Trần Thuỳ - Phó Giám đốc CATP, Phó BCĐ 197 thành phố, vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục. Một số địa bàn vẫn xảy ra khiếu kiện phức tạp, khiếu kiện vượt cấp. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội ở một số lĩnh vực, địa bàn hiệu quả còn hạn chế. Các mô hình, chuyên đề quần chúng tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm hiệu quả chưa cao, chưa được quan tâm nhân rộng.

Tình hình ùn tắc giao thông vẫn tiềm ẩn phức tạp, tình trạng ùn ứ cục bộ vào giờ cao điểm vẫn xảy ra trên một số tuyến, nút. Tình trạng lấn chiếm lòng hè đường kinh doanh buôn bán, hàng rong, lập bãi trông giữ xe trái phép, phá giá quy định tái diễn trên nhiều tuyến phố, đặc biệt vào cuối giờ chiều.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Khôi nhấn mạnh: Năm 2011 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIII và Hội đồng nhân dân các cấp; đồng thời là năm khởi đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV... các ngành, các cấp, địa phương của Hà Nội cần quán triệt, triển khai nghiêm túc những nhiệm vụ quan trọng.

Đó là đảm bảo giữ vững ANCT và TTATXH ở Thủ đô trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, đối ngoại, các hoạt động văn hoá, thể thao, lễ kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, xã hội tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai đồng bộ toàn diện các biện pháp, trong đó chú ý biện pháp vận động quần chúng tham gia công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn TTATGT, TTĐT. Tạo áp lực quần chúng trong đấu tranh với các vi phạm pháp luật. Nâng cao ý thức tôn trọng và tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường sống trật tự, kỷ cương, lành mạnh tại cộng đồng…

Tại hội nghị, BTC đã công bố và trao quyết định khen thưởng của BCĐ 197 thành phố cho 121 tập thể có thành tích xuất sắc. Báo ANTĐ là đơn vị được BCĐ 197 tặng Bằng khen.

Hoàng Quân