Đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất phục vụ cử tri đi bầu cử

ANTĐ - Sáng nay (21-5), đoàn kiểm tra Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội do đồng chí Lê Văn Thư, Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử quận Bắc Từ Liêm cùng các thành viên trong đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Xuân Tảo. 

Tham gia đoàn kiểm tra của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm còn có Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Phó trưởng Ban chỉ đạo 197 TP và đồng chí Trần Thế Cương, Phó Chánh văn phòng Đoàn ĐBQH và đại biểu HĐND - TP Hà Nội.

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Tại UBND phường Đông Ngạc, đồng chí Nguyễn Văn An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Đông Ngạc đã báo cáo với các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị của đơn vị phục vụ ngày bầu cử đại biểu  Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp khóa 2016-2021 cũng như những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí Lê Văn Thư biểu dương sự chủ động, đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND các phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh và Xuân Tảo

Theo đó, trên địa bàn phường Đông Ngạc có 9 đơn vị bầu cử. Tại các địa điểm bầu cử này đều đã được UBND phường Đông Ngạc chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tất cả những điều kiện cần thiết để phục vụ công tác bầu cử. UBND phường Đông Ngạc cũng tổ chức bố trí lực lượng, các tổ chức chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới người dân trên địa bàn nắm rõ những quy định liên quan đến công tác bầu cử.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, đồng chí Đỗ Đình Khuê, Bí thư Đảng ủy phường Xuân Đỉnh cho biết trên địa bàn phường có 9 đơn vị bầu cử và 10 cụm bỏ phiếu. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Xuân Đỉnh thực hiện chu đáo. Tại những điểm bỏ phiếu có số lượng cử tri cao, đại diện UBND phường Xuân Đỉnh cũng kiến nghị với đoàn kiểm tra cho bố trí thêm hòm bỏ phiếu để phục vụ nhân dân.

Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội yêu cầu lực lượng công an cơ sở phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử  đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn các quận Bắc, Nam Từ Liêm và các huyện Hoài Đức, Đan Phượng...

Cũng như UBND các phường Đông Ngạc và Xuân Đỉnh, công tác chuẩn bị về băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền, các điều kiện khác theo quy định phục vụ kỳ bầu cử trên cũng đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn phường Xuân Tảo thực hiện từ rất sớm.

Đồng chí Đỗ Thị Hương Chà, Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo cho biết tâm lý hồ hởi, vui mừng của nhân dân trên địa bàn phường mong chờ giờ phút được cầm trên tay lá phiếu đi bầu cử. Đại diện UBND phường Xuân Tảo cũng báo cáo với đoàn kiểm tra một số vấn đề liên quan đến nước sạch… để phục vụ cho đời sống sinh hoat của nhân dân cũng như cho cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, an toàn.

Tạo điều kiện tốt nhất phục vụ cử tri đi bỏ phiếu

Sau khi lắng nghe các đơn vị báo cáo về công tác chuẩn bị bầu cử, đồng chí Lê Văn Thư và Đại tá Đào Thanh Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra trực tiếp 4 điểm tổ chức bầu cử trên địa bàn 3 phường Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo. Tại những địa điểm bầu cử này, đồng chí Lê Văn Thư và Đại tá Đào Thanh Hải đều biểu dương, đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị, coi đây là tín hiệu vui chờ đón thành công của ngày hội lớn.

Đồng chí Lê Văn Thư, Đại tá Đào Thanh Hải và các thành viên trong đoàn công tác vui mừng trước sự chuẩn bị chu đáo của Đảng ủy, Chính quyền và nhân dân trên các địa bàn chuẩn bị cho ngày hội lớn của đất nước

Phát biểu chỉ đạo với Đảng ủy, UBND các phường, đồng chí Lê Văn Thư nhấn mạnh, công tác chuẩn bị tính đến thời điểm này đã hoàn tất, đây được xem là sự nỗ lực cố gắng rất lớn của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Trước những ý kiến đóng góp, kiến nghị của chính quyền cơ sở trong việc phục vụ hiệu quả công tác bầu cử, đồng chí Lê Văn Thư chỉ đạo các phòng chức năng của quận Bắc Từ Liêm khẩn trương giải quyết xong trước giờ bầu cử.

Đồng chí Lê Văn Thư và Đại tá Đào Thanh Hải kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử của Đảng ủy, UBND phường Xuân Tảo tại khu vực bỏ phiếu số 05

Với tư cách là ứng cử viên duy nhất, đại diện cho lực lượng Công an Thủ đô ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 5 - TP. Hà Nội gồm địa bàn các quận Nam, Bắc Từ Liêm và các huyện Đan Phượng, Hoài Đức, phát biểu trước Đảng ủy, UBND các phường Xuân Tảo, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 có vai trò đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa trọng đại, là ngày hội lớn của toàn dân. Chính vì lẽ đó, công tác đảm bảo ANTT trên các địa bàn phải được chính quyền cơ sở cũng như lực lượng CAQ, CAH và CAP đặc biệt coi trọng.

Đồng chí Phó Giám đốc đề nghị chính quyền cơ sở phải chủ động nắm tình hình, tăng cường đảm bảo ANTT tại các khu dân cư cũng như kịp thời giải quyết mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân.

Các cư tri đặt nhiều kỳ vọng và tin tưởng lực lượng CATP Hà Nội sẽ đảm bảo tuyệt đối ANTT phục vụ cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Phó Giám đốc cũng đề nghị chính quyền cơ sở thường xuyên phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kịp thời phòng ngừa, phát hiện, bắt giữ các loại tội phạm cũng như ngăn chặn có hiệu quả các hoat động gây rối, phá hoại ngày bầu cử của những đối tượng xấu.

Đại tá Đào Thanh Hải cũng chỉ đạo lực lượng Công an cơ sở trên các địa bàn ứng trực 24/24h với 100% quân số; đảm bảo tuyệt đối an toàn về ANTT, TTATGT tại các điểm bầu cử, phục vụ hiệu quả công tác bầu cử cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân, cử tri đi bỏ phiếu với tỷ lệ, kết quả cao nhất.