Đảm bảo an toàn, giúp đỡ nhân dân trong cái nắng nóng hơn 50 độ C

ANTD.VN - Giữa cái nắng nóng hơn 50 độ C, Trưởng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt CATP Hà Nội xuống đường cùng phân luồng đảm bảo ATGT cũng như động viên, khích lệ CBCS vượt qua khó khăn, khắc nghiệt của thời tiết, giúp đỡ nhân dân khi có yêu cầu.

Trưa 5-6, giữa cái nắng nóng lên tới hơn 50 độ C, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã trực tiếp xuống đường, đi kiểm tra động viên các chốt CSGT làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố. Các nút giao thông như Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Yên Phụ -Thanh Niên, Cửa Nam..., đều là những nơi trọng điểm, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông đúc, nguy cơ xảy ra TNGT trong những ngày nắng nóng luôn rình rập. Trên các nút giao thông này cũng không có một bóng cây.

Trong những ngày qua, nhiệt độ dưới mặt đường đo được tại đây luôn ở mức hơn 45 độ C. Có thời điểm nóng kỷ lục lên tới hơn 50 độ C. Mặc dù vậy, để đảm bảo ATGT, lực lượng CSGT đã vượt lên khó khăn, bỏng rát của cái nóng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn giao thông cho người dân đi lại an toàn.

Đại tá Đào Vịnh Thắng tặng nước uống cho CBCS làm nhiệm vụ trên đường giữa thời tiết nắng nóng lên tới hơn 50 độ C

Thăm hỏi, động viên, tặng nước uống cho các CBCS làm nhiệm vụ tại các nút giao thông trên, Đại tá Đào Vịnh Thắng lưu ý Ban chỉ huy các đội cần bố trí phân công, phân lịch làm việc hợp lý, vừa đảm bảo yêu cầu công tác chuyên môn song cũng giữ gìn sức khỏe cho CBCS.

Trưởng Phòng CSGT cũng lưu ý CBCS làm nhiệm vụ cần tập trung cao độ, vượt qua khắc nghiệt của thời tiết để phân luồng đảm bảo ATGT cũng như kịp thời phát hiện, giúp đỡ người dân khi có yêu cầu. “Trời nắng nóng khủng khiếp không loại trừ có những trường hợp người tham gia giao thông, nhất là đi xe máy, xe đạp, hoặc người dân say nắng ở trên đường. CBCS làm nhiệm vụ cần kịp thời giúp đỡ nhân dân, đảm bảo an toàn cho người dân” - Trưởng Phòng CSGT nhấn mạnh.

Theo báo cáo nhanh của Phòng CSGT, trong đợt nắng nóng vừa qua (từ 1-6), trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2 vụ TNGT làm 2 người chết. Hai vụ TNGT này đều xảy ra trong thời điểm rạng sáng trên địa bàn quận Thanh Xuân và quận Hoàng Mai. Bên cạnh đó, tại huyện Đông Anh cũng xảy ra 1 vụ TNGT đường sắt khiến 1 người chết. Lực lượng CSGT đã tổng kiểm tra xử lý hơn 4.400 trường hợp vi phạm, trong đó phần lớn là lỗi vi phạm liên quan đến không đội mũ bảo hiểm và dừng đỗ sai quy định.

Phòng CSGT cũng đã triển khai lực lượng làm tốt nhiêm vụ đón, dẫn đoàn, phối hợp với Công an các quận, huyện phòng ngừa không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.