Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

ANTD.VN - Chiều 31-1, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã dự và chủ trì hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 tại CAQ Tây Hồ, Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thượng tá Lê Sinh Hùng, Phó trưởng CAQ Tây Hồ đã trình bày báo cáo nội dung công tác năm 2017, nêu rõ CAQ Tây Hồ đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch công tác, tổ chức tuần tra, canh gác bảo đảm ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra tại địa bàn nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho tập thể và cá nhân CAQ Tây Hồ

CAQ Tây Hồ đã xác định nhiệm vụ trọng tâm giữ vững ổn định ANCT - TTATXH trên địa bàn quận, CBCS - CAQ Tây Hồ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của người dân.

Các chỉ tiêu công tác đều đạt kết quả cao:  điều tra khám phá các vụ trọng án đạt 100%, án thường 73%; tội phạm về kinh tế làm rõ 50 vụ, trong đó truy tố 6 vụ; làm rõ 150 vụ án về môi trường; bắt giữ 120 vụ án ma túy; bắt giữ 20 đối tượng truy nã.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư quận ủy Tây Hồ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ, phát biểu: “Để làm tốt nhiệm vụ được giao, đơn vị đã chủ động, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: triển khai hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ANTT, tăng cường công tác phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, kiềm chế và phấn đấu kéo giảm tội phạm, tỷ lệ phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Với vai trò trách nhiệm giữ gìn ANTT tại cửa ngõ phía Tây Thủ đô, CBCS - CAQ Tây Hồ đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát khép kín nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động tội phạm và giải quyết tệ nạn, trật tự nơi công cộng”.

Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn ảnh 4

Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Phát biểu chi đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của CAQ trong năm qua và nhấn mạnh: “Trước tình hình trong nước và thế giới có diễn biến phức tạp, kéo theo nhiều hệ lụy liên quan đến ANTT. Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, CBCS - CAQ Tây Hồ tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh, nâng cao trách nhiệm bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Trước mắt, đơn vị triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, chủ động đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 trong an toàn, hạnh phúc”.

Đại tá Phùng Anh Lê, trao khen thưởng cho CBCS có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017

Với thành tính đạt được trong năm 2017, Đảng bộ CAQ Tây Hồ đạt danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, “Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Cờ xuất sắc trong phong trào thi đua” và nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác.