Đại tướng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cu Ba và Singapore

ANTĐ - Chiều 17-8-2015, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có buổi tiếp thân mật các đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cu Ba và Bộ Nội vụ nước Cộng hoà Singapore. 

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải) và ông Carlos Fernandez Gondin, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Nội vụ Cu Ba 

Nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cu Ba do ông Carlos Fernandez Gondin, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thứ nhất dẫn đầu sang thăm, dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cu Ba nói riêng ngày càng phát triển đi vào chiều sâu.

Đại tướng Trần Đại Quang cũng bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà Đảng và nhân dân Cu Ba đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Cách mạng, đặc biệt là hoan nghênh việc Cu Ba và Mỹ tuyên bố xúc tiến quá trình đàm phán bình thường hoá quan hệ giữa hai nước. Đây là thắng lợi chính trị, ngoại giao của Cu Ba sau hơn 50 năm kiên trì đấu tranh, trong đó có vai trò quan trọng của Bộ Nội vụ Cu Ba. Bộ trưởng Trần Đại Quang tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cu Ba, nhân dân Cu Ba anh em sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách và giành được nhiều thắng lợi to lớn.

Bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam trong một dịp ý nghĩa như thế này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cu Ba Carlos Fernandez Gondin nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng CAND nói riêng đã đạt được trong 70 năm qua, đồng thời khẳng định quan hệ hợp tác Cu Ba - Việt Nam sẽ không ngừng mở rộng, phát triển.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Singapore tại buổi tiếp

Tại buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ nước Cộng hoà Singapore do ngài Masagos Zulkifli, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng, Bộ trưởng thứ hai Bộ Nội vụ và Bộ Ngoại giao Cộng hòa Singapore dẫn đầu, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, sự có mặt của đoàn trong Lễ kỷ niệm lần này là niềm vinh dự và là nguồn động viên sâu sắc đối với lực lượng CAND Việt Nam, góp phần làm sâu sắc quan hệ gắn bó và hợp tác toàn diện, có hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ nước Cộng hoà Singapore, là bước tiến trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Trần Đại Quang (bên phải) tặng quà lưu niệm cho ngài Masagos Zulkifli, nhân chuyến thăm, dự lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Singapore

Đánh giá cao sự hợp tác, giúp đỡ của Bộ Nội vụ Singapore đối với Bộ Công an Việt Nam trong thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, sẽ tiếp tục chủ động, thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao; phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, góp phần đảm bảo an ninh ở mỗi nước và làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia.