Đại tướng Trần Đại Quang làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

ANTĐ - Sáng 24-5, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. 
Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Đại Quang biểu dương và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2014 của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và cấp ủy chính quyển các tỉnh Tây Nguyên. Nhằm hoàn thành tốt các mặt công tác trong năm 2014, Đại tướng Trần Đại Quang lưu ý Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên cần thực hiện những vấn đề trọng tâm: Tập trung giải quyết nhanh những vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành việc nâng cấp đường Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14C đoạn qua Tây Nguyên vào giữa năm 2015. 
Đại tướng Trần Đại Quang làm việc với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên ảnh 1
Quang cảnh buổi làm việc của Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bộ trưởng Bộ Công an với Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên. 

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp với các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh Tây Bắc cùng các Bộ, ngành Trung ương làm tốt công tác định canh, định cư cho đồng bào di cư ngoài kế hoạch theo hướng ổn định tại chỗ, nhằm giảm tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên.

Các tỉnh Tây Nguyên cùng với chủ đầu tư các dự án thủy điện trên địa bàn cần rà soát, nắm và giải quyết dứt điểm những tồn tại vướng mắc trong công tác đền bù, tái định canh, tái định cư cho bà con trong vùng thực hiện các dự án thủy điện, theo hướng ổn định cuộc sống cho bà con nơi ở mới phải tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ.

Ban Chỉ đạo Tây Nguyên cần kiểm tra, rà soát và đôn đốc các tỉnh Tây Nguyên tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ rừng, nhất là rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn; quản lý chặt chẽ quỹ đất chuyển đổi từ rừng nghèo kiệt sang thực hiện các dự án kinh tế - xã hội, không để tái diễn các điểm nóng về khai thác lâm sản trái phép, tàn phá rừng để lấy đất sang nhượng trái pháp luật. 
Cũng tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, đứng trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của thế giới, khu vực cũng như trong nước hiện nay, với chức năng nhiệm vụ được giao, Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên và cấp ủy, chính quyển các tỉnh Tây Nguyên cần nắm chắc địa bàn ngay từ cơ sở, không lơ là mất cảnh giác, không để các thế lực thù địch có cơ hội lợi dụng xuyên tạc và chống phá. Cần chủ động trong mọi tình huống, giữ vững ổn định chính trị nhằm tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thêm tiềm lực cho củng cố quốc phòng – an ninh.