Đại tướng Tô Lâm: 84,2% vụ phạm pháp hình sự được điều tra làm rõ, giảm oan sai

ANTD.VN - Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2019, tỷ lệ điều tra khám phá án hình sự đạt 84,2%; nhiều loại tội phạm nghiêm trọng được kiềm chế và đẩy lùi, các vụ án gây bức xúc dư luận được được khẩn trương điều tra...

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm báo cáo tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay, 12-9, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã thay mặt Chính phủ trình bày báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Báo cáo nêu rõ, trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đã chú trọng đến việc hạn chế những nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm. Bộ Công an đã chỉ đạo các lực lượng tập trung giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về tội phạm, nhất là những vấn đề dư luận xã hội bức xúc như: “tín dụng đen”; tội phạm xâm hại trẻ em; mua bán bào thai, tội phạm do đối tượng tâm thần, ngáo đá gây án...

Kết quả, từ đầu năm 2019 đến nay, đã điều tra, làm rõ 33.470 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 84,2% (án rất nghiêm trọng đạt 90,4%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 95,2%).

Về cơ bản, các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ. Bộ Công an cũng đã triệt phá 2.167 băng, nhóm tội phạm hình sự các loại. Qua phòng ngừa, đấu tranh đã góp phần làm giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng.

Tuy vậy, báo cáo của Chính phủ cũng thẳng thắn chỉ rõ, tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp; Xảy ra nhiều vụ giết người với hành vi gây án dã man, tàn bạo (giết nhiều người, giết người vứt xác, giết phụ nữ và trẻ em...); tội phạm dâm ô và giao cấu với trẻ em gia tăng, gây bức xúc trong xã hội; xuất hiện thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người dưới hình thức mang thai hộ, mua bán bào thai...

Trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng phát hiện 14.228 vụ phạm tội và vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, 281 vụ phạm tội, vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ.

Đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo bảo đảm đúng tiến độ; phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm góp phần răn đe vi phạm (điển hình là phát hiện vụ sản xuất xăng giả quy mô lớn trên nhiều tỉnh phía Nam).

Vấn đề tồn tại trong công tác này, theo Đại tướng Tô Lâm, đó là thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, xu hướng lợi dụng công nghệ thông tin, thiết bị công nghệ cao để phạm tội. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả diễn ra nghiêm trọng. Tình trạng “tham nhũng vặt” trong giải quyết thủ tục hành chính công gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp...

Trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, thời gian qua, Bộ Công an đã chỉ đạo triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép; nhập khẩu phế liệu có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép...

Kết quả, đã phát hiện 20.558 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; khởi tố 299 vụ, 324 bị can. Song nhìn chung, việc xử lý các vi phạm pháp luật về môi trường chưa đủ sức răn đe, số vụ xử lý hình sự chưa nhiều so với số vi phạm phát hiện được, nguyên nhân chủ yếu là một số tội danh về lĩnh vực môi trường khó xác định thiệt hại nên rất khó khăn trong xử lý.

Bên cạnh đó, từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện 287 vụ, 437 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực viễn thông, tin học; khởi tố 127 vụ, 258 bị can. Qua đấu tranh cho thấy, tội phạm và vi phạm trong lĩnh vực này diễn biến ngày càng phức tạp, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia và xảy ra trên nhiều lĩnh vực, gây thiệt hại lớn.

Về công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, đã phát hiện 20.247 vụ, 31.464 đối tượng phạm tội, thu giữ trên 1 tấn heroin, gần 6 tấn ma túy tổng hợp, trên 600 kg thuốc phiện, 760kg cần sa và nhiều tang vật liên quan. Trong đó, đã triệt phá được nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia thu giữ số lượng ma túy đặc biệt lớn.

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, năm 2019, công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm và công tác bắt, giam giữ, điều tra xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, có sự giám sát chặt chẽ của Viện kiểm sát các cấp. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm đạt 84,8%, các tin báo vi phạm về thời hạn giải quyết giảm 1,1% và chỉ chiếm 1,7% so với tổng số tin báo phải giải quyết.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp phòng chống oan, sai; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

"Kết quả trên đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội phục vụ thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước" - Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh.