Đại tá Đào Thanh Hải thăm hỏi chiến sỹ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Sáng 14-12, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, cán bộ Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức. Cùng đi có đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng CSGT. 

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 12-12, khi đang làm nhiệm vụ tại nút giao thông Sài Đồng - Quốc lộ 5, Long Biên, Hà Nội, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, đã bị xe tải BKS 89L- 8211 vi phạm giao thông, không chấp hành hiệu lệnh yêu cầu dừng xe kiểm tra, lao thẳng vào người, khiến đồng chí Đạt bị kéo lê khoảng 20m, dẫn đến chấn thương nặng.
Đại tá Đào Thanh Hải thăm hỏi chiến sỹ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ ảnh 1Đại tá Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội ân cần thăm hỏi Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt tại Bệnh viện Việt Đức

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, Đại tá Đào Thanh Hải đã biểu dương tinh thần dũng cảm của Thượng úy Nguyễn quốc Đạt trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Đại tá Đào Thanh Hải bày tỏ cảm ơn các y, bác sỹ bệnh viện đã hết lòng chăm sóc sức khỏe bệnh nhân, đồng thời mong muốn, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị để sớm bình phục trở về công tác.
Đại tá Đào Thanh Hải thăm hỏi chiến sỹ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ ảnh 2Đại tá Đào Thanh Hải trao quà tới thân nhân Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt 


Đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng lưu ý Phòng CSGT và Phòng Tổ chức cán bộ cần phải làm tốt chế độ chính sách đối với Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, đồng thời để động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ không may bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

“Trong khi áp lực giao thông những ngày cuối năm rất nặng nề thì xuất hiện càng nhiều những đối tượng cố tình vi phạm, chống đối lực lượng làm nhiệm vụ, Phòng CSGT cần quán triệt cho tất cả cán bộ chiến sỹ nâng cao tinh thần cảnh giác, mưu trí, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh trấn áp đối với các đối tượng vi phạm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên địa bàn Thủ đô”, Đại tá Đào Thanh Hải nhấn mạnh.