Đại hội Chi hội Báo ANTĐ - Đại hội “điểm” của Hội Nhà báo TP.Hà Nội

ANTĐ - Sáng 27-11, Báo An ninh Thủ đô đã tổ chức Đại hội Chi hội nhiệm kỳ 2014-2017. Đến dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP Hà Nội, đồng chí Đào Lê Bình – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô cùng đại diện Ban thư ký các Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo TP Hà Nội và đông đảo hội viên Chi hội Báo An ninh Thủ đô.  

Đại hội Chi hội Báo ANTĐ - Đại hội “điểm” của Hội Nhà báo TP.Hà Nội ảnh 1
Đồng chí Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội phát biểu tại Đại hội

Đây là Đại hội Chi hội nhiệm kỳ mới (2014-2017), đầu tiên trong số các cơ quan trực thuộc Hội Nhà báo TP Hà Nội được tổ chức. Đại hội cũng được Hội Nhà báo TP Hà Nội chọn là mô hình Đại hội “điểm” để các đơn vị trực thuộc Hội tham khảo. 

Tại Đại hội, nhìn lại chặng đường công tác Hội nhiệm kỳ 2009-2014,  đồng chí Vũ Kim Thành – Thư ký Chi hội Báo An ninh Thủ đô đã nêu bật những nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ báo ANTĐ trong thời gian 5 năm vừa qua, trong đó có việc phát huy tinh thần chủ động sáng tạo để cải tiến nâng cao chất lượng báo, đóng góp vào công tác quản lý, nghiệp vụ cũng như bảo vệ quyền lợi hợp pháp và nguyện vọng chính đáng của hội viên.

Điều này được thể hiện rõ nét qua một số việc như: Cho ra đời chương trình truyền hình An ninh ATV, đổi mới báo điện tử, liên tục mở ra các chuyên mục mới trên báo giấy, nhất là các chuyên trang, chuyên đề có ý nghĩa trong dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội và kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Bên cạnh đó, Chi hội Báo ANTĐ cũng đã làm tốt công tác phát triển hội viên, nâng tổng số hội viên sau 5 năm từ 46 người tăng lên 75 người; thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên…Đặc biệt, hội viên Chi hội Báo ANTĐ cũng đã để lại dấu ấn tích cực khi có nhiều tác phẩm được vinh danh tại giải báo chí các cấp và tham gia tích cực các hoạt động từ thiện xã hội cũng như phong trào chung của tập thể.

Cùng với những kết quả đã đạt được, đại diện Ban Thư ký Chi hội Báo ANTĐ cũng thẳng thắn thừa nhận một vài khuyết điểm còn tồn tại trong việc chỉ đạo, điều hành công việc dẫn đến tình trạng vẫn còn một số hội viên ý thức trách nhiệm chưa tốt, chưa quan tâm đầy đủ đến công tác hội. Đồng chi Vũ Kim Thành cũng đồng thời nêu ra các phương hướng, nhiệm vụ mà Chi hội Báo ANTĐ quyết tâm thực hiện trong nhiệm kỳ 2014-2017, trong đó có việc đề xuất Hội Nhà báo TP Hà Nội tổ chức cuộc thi viết “Người tốt – Việc tốt” theo cách mới để tăng sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đại hội Chi hội Báo ANTĐ - Đại hội “điểm” của Hội Nhà báo TP.Hà Nội ảnh 2

Các hội viên biểu quyết bằng hình thức giơ tay

Đại hội cũng nghe các báo cáo tham luận từ các trưởng ban chuyên môn và phóng viên Báo ANTĐ về việc cải tiến nội dung, nâng cao chất lượng tin bài trên báo in; xu hướng phát triển của báo điện tử và tham luận về việc tìm kiếm, chọn lọc những đề tài hay, đề tài tốt thu hút được sự quan tâm của độc giả. 

Kết thúc phần tham luận, đồng chí Đào Lê Bình, Tổng biên tập Báo An ninh Thủ đô – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP. Hà Nội đã phát biểu, ghi nhận những ý kiến đóng góp nhằm nâng cao chất lượng nội dung và cải tiến về mặt hình thức được đưa ra trong các tham luận, đồng thời, chỉ đạo toàn thể hội viên Báo An ninh Thủ đô cần đoàn kết, nỗ lực và có nhiều sáng kiến hơn nữa, đóng góp vào sự phát triển chung của báo; chuyển hướng phát triển mạnh mẽ sang báo An ninh Thủ đô điện tử. Cũng nhân dịp này, đồng chí Đào Lê Bình đề xuất tăng cường giao lưu, trao đổi nghiệp vụ giữa báo An ninh Thủ đô với các báo bạn.

Đại hội Chi hội Báo ANTĐ - Đại hội “điểm” của Hội Nhà báo TP.Hà Nội ảnh 3

Bỏ phiếu bầu cử Ban thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2014-2017

Đại hội đã bầu ra Ban thư ký Chi hội Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2014-2017, gồm 5 đồng chí: đ/c Nguyễn Thanh Bình – Phó Tổng biên tập; đ/c Hà Văn Kiệm – Trưởng Ban Điện tử; đ/c Chu Quốc Dũng – Trưởng Ban Thư ký Tòa soạn; đ/c Vũ Mạnh Hùng – Trưởng Ban Trị sự và đ/c Đỗ Vân Quế - phụ trách Ban Văn hóa Thể thao.

Đại hội Chi hội Báo ANTĐ - Đại hội “điểm” của Hội Nhà báo TP.Hà Nội ảnh 4 

Ban thư ký Chi hội Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2014-2017

Kết thúc Đại hội, đồng chí Nguyễn Viêm Hoàng - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo TP.Hà Nội phát biểu chúc mừng thành công Đại hội và chúc mừng Ban thư ký Chi hội Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2014-2017.  Đồng thời đánh giá cao các tham luận trình bày tại đại hội; đánh giá cao đề xuất của Báo ANTĐ về việc cải tiến cuộc thi viết Người tốt việc tốt của báo chí Thủ đô; những đóng góp tích cực của Chi hội Báo An ninh Thủ đô với các hoạt động của Hội Nhà báo TP. Hà Nội, đặc biệt đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đồng chí Tổng biên tập Đào Lê Bình cho hoạt động của Hội Nhà báo Hà Nội, trong suốt thời gian qua.