Đã tìm thấy 2 trong số 3 ngư dân mất tích trên biển Phú Quốc

ANTĐ -Trưa 26-6, Đại tá Nguyễn Đình Khương, Chủ nhiệm Chính trị Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, cán bộ tàu Cảnh sát biển 3008 cùng ngư dân đã tìm thấy và vớt được hai thi thể của ngư dân mất tích do nổ lốc máy tàu đánh cá CM 98984 TS.

Theo Đại tá Nguyễn Đình Khương, ông Nguyễn Thanh Nhã, chủ tàu CM 98984 TS đã sử dụng tàu của gia đình và thuê thêm thợ lặn đến khu vực biển xảy ra vụ tai nạn, phối hợp cùng tàu Cảnh sát biển 3008, các phương tiện của ngư dân khác để tìm kiếm, trục vớt thi thể các ngư dân mất tích.

Hai thi thể được tìm thấy, trục vớt lên đã được chủ tàu nhận diện là ngư dân làm việc trên tàu CM 98984 TS. Hiện tàu Cảnh sát biển 3008 cùng phương tiện của chủ tàu, các ngư dân khác đang tiếp tục tìm kiếm ngư dân còn lại.

Các ngư dân bị thương được các chiến sĩ CSB đưa lên xe đi cấp cứu.

Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 24-6, khi đang đánh bắt cá trên vùng biển cách đảo Hòn Thơm (Phú Quốc) khoảng 12 hải lý, máy lớn tàu đánh cá mang số hiệu CM 98984 TS phát nổ đã khiến 7 ngư dân trên tàu gặp nạn, trong đó có 3 người mất tích và 4 người bị thương.

Sau khi nhận được tin báo, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã khẩn trương điều động tàu Cảnh sát biển 3008 và xuồng 505 đi làm nhiệm vụ cứu nạn. Vào lúc 20 giờ 50 phút cùng ngày, xuồng Cảnh sát biển 505 đã đưa được 4 người bị thương cập cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và phối hợp với địa phương đưa các nạn nhân về Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để cấp cứu. Bốn ngư dân bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Tàu cá gặp nạn do ông Nguyễn Thanh Nhã thường trú tại thị trấn Sông Đốc, Trần Văn Thời, Cà Mau làm chủ phương tiện. Cả 7 ngư dân gặp nạn đều thường trú tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.