Cứu sống một phụ nữ mang thai bị sét đánh

ANTĐ - Ngày 13-7, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống một thai phụ 21 tuổi (đang mang thai 22 tuần tuổi) bị sét đánh trong lúc đang làm đồng. 

Theo bác sĩ Lương Quốc Chính, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Bạch Mai, cũng là người trực tiếp điều trị cho trường hợp này, bệnh nhân là Nguyễn Thị H. (ở thôn Hiền Lương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội). Chị H. được chuyển đến từ Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 23-6 vừa qua trong tình trạng hôn mê, suy hô hấp, oxy máu thấp, mạch nhanh 120 lần/phút, siêu âm thai cấp cứu tại giường, thai con so 22 tuần, tim thai 160 lần/phút.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết não lan tỏa 2 bán cầu và tổn thương sợi trục thần kinh do sét đánh. Sau 3 tuần điều trị tích cực, đến nay, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định, thai nhi an toàn. Dự kiến trong vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được chuyển đến nơi thích hợp để tiếp tục điều trị và chăm sóc thai nhi.