Cứu sống bệnh nhi sởi biến chứng viêm não hiếm gặp

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận bệnh nhi Nguyễn Trường Nam, 9 tháng tuổi, ở Đồng Nguyên (Từ Sơn, Bắc Ninh) bị biến chứng viêm não do sởi rất nặng, được chuyển sang từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vào ngày 19-4. 

Tại đây, bệnh nhi xuất hiện co giật, hôn mê, suy hô hấp, viêm phổi. Sau 8 ngày đầu thở máy, tình trạng của bệnh nhân vẫn tiến triển nặng, người tím đen, co giật, bị bong da toàn thân…, nhiều lần đe dọa tử vong. 

Theo các bác sĩ khoa Nhi, đây là ca biến chứng viêm não trong giai đoạn cấp của sởi đầu tiên tại bệnh viện và là trường hợp rất hiếm gặp, bởi trước đây những ca biến chứng viêm não thường xuất hiện ở giai đoạn hậu sởi. Rất may nhờ được điều trị kịp thời bằng các biện pháp hiện đại nhất nên đến nay, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân đã khỏi, hồi phục tốt và được xuất viện.