Cứu sống bệnh nhi bị bệnh tim hiếm gặp

ANTĐ - Bệnh viện Nhi Trung ương vừa cứu sống một bé trai 8 tháng tuổi (cân nặng hơn 6kg) bằng kỹ thuật đốt (dùng sóng radio, còn gọi là sóng cao tần) triệt đường dẫn truyền bất thường trong tim gây cơn tim nhanh kịch phát nguy kịch. 

Theo bác sĩ Nguyễn Thanh Hải – Bệnh viện Nhi Trung ương, đây là một trường hợp hiếm gặp do bệnh nhi có độ tuổi và cân nặng thấp nhất từng được điều trị nhờ phương pháp điều trị rối loạn nhịp tim nhanh bằng sóng radio tại Việt Nam. Ngay cả trên thế giới, cũng chỉ một số ít trung tâm có thể thực hiện được kỹ thuật này ở trẻ nhỏ do tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến và biến chứng. Mặt khác, đây là trường hợp bệnh nhân rất nặng, có cơn nhịp nhanh dai dẳng, diễn biến phức tạp, không đáp ứng các biện pháp điều trị loạn nhịp thông thường, đã phải đi cấp cứu nhiều lần. Hiện tại, sau một tuần được điều trị bằng sóng cao tần, bệnh nhi đã trở về bình thường, không có biểu hiện tái phát cơn tim nhanh.