Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam nói về ý nguyện của Bác Hồ

ANTD.VN - Ngày 10-7, tại Cà Mau, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) phối hợp với Công ty CP Đạm Cà Mau tổ chức Cuộc Tọa đàm Kỷ niệm 60 năm Ngành Dầu khí thực hiện ý nguyện của Bác Hồ (23/7/1959-23/7/2019).

Tới dự cuộc Tòa đàm này có ông Đinh Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; đại diện Hội Cựu chiến binh PVN; lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau và đông đảo cựu chiến binh tiêu biểu tại Cụm dầu khí đạm, điện Cà Mau.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Ngọc Dũng – Phó chủ tịch phụ trách Hội Cựu chiến binh PVN cho biết, khi hòa bình lặp lại trên toàn miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sớm chú trọng việc xây dựng ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Hội Cưu chiến binh PVN tọa đàm về ý nguyện của Bác Hồ đối với ngành Dầu khí.

“Bằng linh cảm của một thiên tài, ngày 23-7-1959 trong chuyến thăm Khu công nghiệp dầu mỏ Bacu-Adecbaizan, Bác Hồ nói “Sau khi Việt Nam kháng chiến thắng lợi, Liên Xô nói chung và Adecbaizan nói riêng phải giúp đỡ Việt Nam xây dựng được những khu công nghiệp dầu khí mạnh như Bacu” – ông Dũng nhớ lại.

Theo đại diện Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, câu nói đó chính là niềm tin của Bác, là ước vọng của nhân dân Việt Nam và cũng là “kim chỉ nam” trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành dầu khí nước ta.

Nói về sự phát triển của ngành dầu khí kể từ ngày Bác Hồ bày tỏ mong muốn đến nay, ông Trần Ngọc Dũng cùng nhiều đại biểu tham dự buổi tọa đàm đã mang đến hội nghị những câu chuyện, “thước phim” đầy xúc động và vẻ vang.

Ông Đinh Văn Sơn - Thành viên Hội đồng thành viên PVN phát biểu tại tọa đàm.

Theo đó, theo đề nghị của Chính phủ Việt Nam, năm 1959, Chính phủ Liên Xô đã cử các chuyên gia địa chất dầu khí sang nước ta tiến hành điều tra địa chất dầu khí. Các chuyên gia Liên Xô cùng các đồng nghiệp Việt Nam sau đó đã hoàn thành báo cáo tổng hợp “Địa chất và triển vọng dầu khí ở nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” đầu tiên.

Trải qua 60 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và từ ý nguyện của Bác, ngành Dầu khí Việt Nam đã lớn lên cùng đất nước. Những người lao động dầu khí qua các thời kỳ với lòng say mê và khát vọng vươn lên, lao động bền bỉ, sáng tạo và cống hiến không mệt mỏi đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đinh Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên PVN, ngoài việc bổ sung thêm nhiều tư liệu quý về hành trình phát triền của ngành Dầu khí Việt Nam trong 60 năm qua cũng đã bày tỏ sự ghi nhận sâu sắc trước những đóng góp rất quý báu của những người từng khoác trên mình “màu xanh áo lính” trong toàn Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.