Cụm thi đua số 3 thăm, tặng quà chúc Tết CBCS mắc bệnh hiểm nghèo

ANTD.VN - Ngày 9-2, lãnh đạo Phòng Cảnh sát đường thủy, CATP Hà Nội, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3, CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết CBCS trong các đơn vị của Cụm bị mắc bệnh hiểm nghèo. Đây là hoạt động  có ý nghĩa, góp phần động viên CBCS vượt qua khó khăn, bệnh tật hoàn thành nhiệm vụ. 

Trung tá Nguyễn Thị Bình, Phó trưởng Phòng Cảnh sát đường thủy-đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 cùng chỉ huy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình đòng chí Nguyễn Hoàng Chung, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt. Đồng chí Nguyễn Hoàng Chung sau khi tham gia tăng cường dẫn đoàn tại Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Khi trở về đồng chí Chung đi kiểm tra sức khỏe đã phát hiện mình đang mang trọng bệnh. 

Thay mặt Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội, Trung tá Nguyễn Thị Bình cùng chỉ huy Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã ân cần thăm hỏi, động viên tình hình sức khỏe của đồng chí Nguyễn Hoàng Chung; mong muốn và chúc đồng chí Chung lạc quan, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trung tá Nguyễn Thị Bình cũng gửi những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an nhân dịp năm mới 2018 đến đồng chí Nguyễn Hoàng Chung và toàn thể gia đình.

Cũng trong sáng cùng ngày, Trung tá Nguyễn Thị Bình và đoàn công tác của Cụm thi đua số 3 đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết đồng chí Vũ Quang Nghĩa, cán bộ Đội nghi lễ, Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội, mắc bệnh hiểm nghèo. Thay mặt lãnh đạo Cụm thi đua số 3, Trung tá Nguyễn Thị Bình đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đồng chí Nghĩa, đồng thời chúc đồng chí lạc quan, chiến thắng bệnh tật.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Trung tá Nguyễn Thị Bình cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc đến với đồng chí Vũ Quang Nghĩa và gia đình.

Tại Phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp CATP Hà Nội, Trung tá Nguyễn Thị Bình và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết đồng chí Thượng tá Ngô Tuấn Hoàng, cán bộ Đội 2 của đơn vị. Đồng chí Ngô Tuấn Hoàng là thương binh, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Thay mặt lãnh đạo Cụm thi đua số 3, Trung tá Nguyễn Thị Bình đã hỏi thăm sức khỏe, tặng quà Tết Thượng tá Ngô Tuấn Hoàng. Nhân dịp năm mới Mậu Tuất 2018, Trung tá Nguyễn Thị Bình chúc Thượng tá Ngô Tuấn Hoàng cùng gia đình đón một năm mới sức khỏe, bình an, hạnh phúc và may mắn.

Xúc động trước sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo Cụm thi đua số 3, Phòng Cảnh sát đường thủy và đoàn công tác đã dành cho bản thân và gia đình, các đồng chí Nguyễn Hoàng Chung, Vũ Quang Nghĩa và Ngô Tuấn Hoàng đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Cụm thi đua số 3, chỉ huy Phòng Cảnh sát đường thủy-đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết. Các đồng chí Nguyễn Hoàng Chung, Vũ Quang Nghĩa và Ngô Tuấn Hoàng cũng cho biết tinh thần luôn lạc quan, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao.