Cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2015

ANTĐ -“Những đơn vị được bình xét danh hiệu cờ thi đua phải có những sáng kiến thiết thực, thành tích nổi bật gắn chặt với phong trào thi đua trong các mặt công tác”, đây là yêu cầu, chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trong hội nghị ký giao ước thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2015- Cụm thi đua số 3, diễn ra sáng 3-3.

 Tại hội nghị, Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, CATP Hà Nội, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 đã đọc tham luận và đề ra các mục tiêu thực hiện thắng lợi thi đua Vì an ninh tổ quốc trong năm 2015. Sau đó, các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã đóng góp ý kiến và thống nhất các nội dung đề ra, bổ sung thêm ý tưởng mới để cùng quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác, góp phần cùng lực lượng CATP đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
  
Cụm thi đua số 3 ký giao ước thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2015 ảnh 1Đại tá Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chị đạo tại hội nghị

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc gợi ý, năm 2015 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước nói chung và thành phố Hà Nội nói riêng, đặc biệt việc cải cách hành chính là điểm nhấn trong năm nay. Do đó phong trào thi đua, hành động phải có sáng kiến mới và gắn với nhiệm vụ chính trị của đất nước, của CATP.

Ký kết phong trào thi đua Vì an ninh tổ quốc năm 2015 Cụm thi đua số 3- CATP Hà Nội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, các đơn vị đã đóng góp những ý tưởng và đi đến thống nhất ký kết bản giao ước thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2015, với nội dung hành động: "Công an Thủ đô, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, tiếp tục xây dựng văn hóa ứng xử, xây dựng người chiến sỹ Công an Thủ đô “Trung thành, tận tụy, vì nước quên thân, vì dân phục vụ” góp phần xây dựng lực lượng Công an Thủ đô toàn diện trên các lĩnh vực công tác chuyên môn.