Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội: Dâng lên Bác những chiến công

ANTĐ - Tại khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, quê hương của Hồ Chủ tịch, vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội, gồm 8 đơn vị thuộc khối Cảnh sát Quản lý hành chính đã tổ chức Lễ báo công và sơ kết 6 tháng thi đua đầu năm 2015. Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, chủ trì buổi lễ.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 báo công dâng Bác tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác: "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", trong 6 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" của Cụm thi đua số 3 đã có nhiều bước phát triển mới, gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”. 

Các đơn vị trong Cụm đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện văn hóa chính trị diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Qua đó, hơn 20 nghìn đối tượng vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông, trật tự, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã bị phát hiện với tổng số tiền phạt hơn 60 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước, trong đó chuyển 2 nghìn đối tượng có dấu hiệu vi phạm hình sự cho đơn vị khác giải quyết theo quy định. Ngoài ra, hơn 200 nghìn lượt hồ sơ đã được tra cứu nhằm phục vụ công tác điều tra, xác minh của các đơn vị trong CATP.

Các hoạt động giáo dục về tinh thần trách nhiệm trước cộng đồng đã được tổ chức tốt thông qua việc vận động cán bộ quyên góp xây nhà tình nghĩa; thăm, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Ba Vì, Quốc Oai. Các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp các cơ sở, thu hút cán bộ chiến sỹ tham gia, tạo khí thế thu đua sôi nổi trong đơn vị…

Và còn rất nhiều những phần việc cụ thể mà các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 đã và đang không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt hơn nữa, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng của CATĐ.

Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội: Dâng lên Bác những chiến công ảnh 3

Cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 3 dâng hương tưởng niệm Hồ Chủ tịch

Thông qua kết quả sinh hoạt giáo dục chính trị và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, 567 lượt tập thể, cá nhân trong Cụm đã được các cấp khen thưởng; 49 tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, về ý thức phục vụ nhân dân đã được quần chúng nhân dân gửi thư khen; 44 đồng chí đủ tiêu chuẩn được vinh dự giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam…

Trước anh linh Hồ Chủ tịch, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc CATP Hà Nội biểu dương thành tích các đơn vị trong Cụm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, đồng thời khẳng định, những chiến công, thành tích của Cụm thi đua số 3 đã góp phần tô thắm thêm 70 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và Công an Thủ đô anh hùng. Trong 6 tháng cuối năm 2015, cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 3 sẽ nguyện đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, không ngừng học tập, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong, lối sống; chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, làm thêm nhiều việc tốt để phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.   

Ngay sau lễ báo công, đoàn công tác Cụm thi đua số 3 đã đi thăm quan khu di tích lịch sử Kim Liên, địa danh gắn liền với thời thơ ấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm với Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nam Đàn. 

Chùm ảnh về hoạt động của Cụm thi đua số 3 CATP Hà Nội tại khu di tích lịch sử Kim Liên:

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 chụp ảnh lưu niệm tại khu di tích lịch sử Kim Liên

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, PGĐ CATP Hà Nội (bên phải) trao quà kỷ niệm cho Trung tá Nguyễn Đức Hải, PGĐ Công an tỉnh Nghệ An

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, PGĐ CATP Hà Nội trao quà lưu niệm cho đại diện Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.