Cụm thi đua số 1 Công an Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ

ANTD.VN - Chiều 14-4, Cụm thi đua số 1 Công an thành phố Hà Nội tổ chức chuyến đi về nguồn dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử K9, Đá Chông (Ba Vì, Hà Nội), nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu.

Đoàn công tác có sự tham dự của chỉ huy các Phòng trong Cụm thi đua số 1, cùng hơn 100 cán bộ chiến sỹ làm công tác Tổng hợp, Tham mưu của các đơn vị.

Cụm thi đua số 1 Công an Hà Nội dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ ảnh 1

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội dâng hương tưởng niệm Bác Hồ

Trước Anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cán bộ chiến sỹ Cụm thi đua số 1 đã bày tỏ sự kính trọng; mỗi cán bộ, chiến sỹ tự hứa sẽ không ngừng phấn đấu rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; lập nhiều chiến công, thành tích trong công tác..

Đoàn công tác đến thăm nhà làm việc của Bác Hồ

CBCS Cụm thi đua số 1 nguyện mãi mãi khắc ghi lời dạy của Bác nói đi đôi với làm, dám nghĩ dám làm, nguyện chung sức đồng lòng xây dựng lực lượng an ninh vững mạnh, phát triển.

Lễ  dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích lịch sử K9 là hoạt động nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị; ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Qua đó, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố có dịp ôn lại những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ muôn vàn kính yêu.     

Trải qua 71 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Tham mưu an ninh nói riêng luôn khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong toàn bộ các hoạt động của lực lượng CAND.

Sau khi dâng hương, đoàn công tác đi thăm các địa điểm lịch sử trong khu di tích. Kết thúc hành trình, đoàn đã tổ chức giao lưu đốt lửa trại nhằm gắn kết tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị trong Cụm.