Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội: Phong trào thi đua có sức lan tỏa trong các đơn vị

ANTD.VN - Sáng 30-6, Cụm Thi đua số 1 CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm. Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo.

6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Chỉ huy các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ các phong trào thi đua của CATP. Qua đó đã tổ chức các hoạt động của cụm như sinh hoạt ôn lại truyền thống nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND, dâng hương báo công tại khu di tích K9; tổ chức hội thảo, tọa đàm về nghiệp vụ giữa các đơn vị trong Cụm thi đua số 1;

Hội phụ nữ Cụm tổ chức tọa đàm hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề “Vận dụng điều dạy thứ 5 của Bác Hồ với CAND: Đối với công việc, phải tận tụy”; triển khai kế hoạch cuộc thi tìm hiểu về “Cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Bạch Thành Định, Phó Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện, cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị đã tạo được khí thế sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; kịp thời đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

6 tháng đầu năm 2017, Cụm thi đua số 1 đã có 87 lượt tập thể, 207 lượt cá nhân  được Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban ngành, UBND - TP và Giám đốc CATP tặng thưởng nhiều Huân chương, Bằng khen, Giấy khen về những thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Bạch Thành Định nhấn mạnh: "Để làm tốt phong trào thi đua cần phải có những mô hình giúp đỡ, tạo điều kiện cho CBCS vươn lên, đặc biệt là trong công tác tổ chức cán bộ, chỉ ra những tiêu chí để so sánh, đánh giá, động lực phấn đấu của mỗi CBCS trong lực lượng an ninh; tăng cường quản lý giáo dục CBCS trẻ theo quyết định 100 của Giám đốc CATP.

Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội:  Phong trào thi đua có sức lan tỏa trong các đơn vị ảnh 2

Hoạt động dâng hương báo công tại khu di tích K9 nhân kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND đã khích lệ CBCS làm công tác tham mưu của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 CATP Hà Nội

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác thi đua, thành tích trong chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, nhằm động viên khích lệ CBCS làm nhiệm vụ, từ đó nhân rộng phong trào thi đua". Thiếu tướng Bạch Thành Định cũng yêu cầu các đơn vị trong cụm thi đua xây dựng phương hướng công tác 6 tháng cuối năm, tập trung đi vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm kế hoạch công tác, phong trào thi đua đã đề ra, hoàn thành chương trình công tác năm 2017 đạt hiệu quả cao nhất.