Cử tri Hà Nội muốn minh bạch giá điện

ANTD.VN - Tại buổi tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm sáng 4-5 của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, một số ý kiến cử tri Hà Nội đề nghị cần minh bạch giá điện.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Sáng 4-5, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, đơn vị bầu cử số 1 đã có buổi tiếp xúc với cử tri hai quận Ba Đình, Hoàn Kiếm trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Thay mặt các đại biểu Quốc hội, đại biểu Nguyễn Hồng Thái, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; đại biểu Trần Thị Phương Hoa, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy đã báo cáo với cử tri nội dung dự kiến kỳ họp thứ 7 sắp tới và kết quả giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền về những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã đề cập đến những vấn đề dân sinh bức xúc như tăng giá điện; vụ việc ở chùa Ba Vàng; nạn quấy rối tình dục chưa được xử lý nghiêm; tín dụng đen; vệ sinh an toàn thực thẩm...

Cử tri Trần Viết Hoàn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Trần Đình Khai (phường Giảng Võ, Ba Đình) kiến nghị Quốc hội cần giám sát, tổng kết để phát hiện các kẽ hở trong thực thi pháp luật...  

Cử tri Nguyễn Thị Minh Hà (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) đề nghị phân định rõ khái niệm chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn để giải quyết các vấn đề cấp thiết của đô thị như quản lý dân cư, quy hoạch kiến trúc, đảm bảo an toàn trật tự, an toàn giao thông…

Về việc tăng giá điện sinh hoạt, cử tri Kiều Quang Long (Cửa Đông, Hoàn Kiếm) cho rằng, mặt hàng điện do Nhà nước quản lý nhưng cử tri đòi hỏi phải minh bạch, nhất là giá điện; không được "nuông chiều" với ngành điện...

Cử tri cũng cho rằng, cần đẩy nhanh quá trình xây dựng các dự án Luật bởi một số vấn đề bức xúc hiện lại phải chờ luật, sẽ khó lấp đầy khoảng trống trong pháp lý…

Thay mặt các ĐBQH tại đơn vị bầu cử số 1, đại biểu Quốc hội Bùi Huyền Mai tiếp thu các ý kiến xác đáng, tâm huyết của các cử tri. Trước băn khoăn của cử tri về việc tăng giá điện của Tập đoàn EVN vừa qua, bà Bùi Huyền Mai cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo kiểm tra trong tháng 6-2019 và thông tin sẽ được công khai để người dân biết.

Liên quan đến dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), bà Bùi Huyền Mai thông tin thêm, dự án này đã được xem xét kỹ từ hai kỳ trước nhưng vẫn còn những vấn đề lớn cần cân nhắc. Phương châm mới là hệ thống giáo dục sẽ xoay quanh học sinh. 

Về bức xúc của cử tri trước việc xâm hại trẻ em, quấy rối tình dục vừa qua, bà Bùi Huyền Mai thông tin, thời gian qua, Hà Nội đã xử lý nghiêm, kịp thời 47 vụ xâm hại trẻ em.

Mới đây, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cũng đã có phiên giải trình riêng và sắp tới Quốc hội sẽ thực hiện giám sát tối cao về vấn đề này…