Cử tri đau đáu vấn đề Biển Đông

ANTĐ - Nhiều cử tri của quận Tây Hồ (Hà Nội) thể hiện sự quan tâm sâu sắc tới vấn đề Biển Đông, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Quốc hội giải quyết vấn đề này.
Cử tri đau đáu vấn đề Biển Đông ảnh 1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị ĐBQH tiếp xúc cử tri (quận Tây Hồ)
báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII


Việt Nam đã rất kiên nhẫn, nhưng…

Sáng nay (1-7), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ĐBQH ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Tây Hồ, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII

Là người đầu tiên đứng lên phát biểu, cử tri Phạm Văn Tá (phường Yên Phụ) đề cập ngay đến tình hình biển Đông, với việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời huy động số lượng lớn tàu các loại xâm phạm vùng biển Việt Nam, bảo vệ giàn khoan này.

Ông nói: “Chúng tôi nhất trí với đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và Quốc hội là bằng các biện pháp hòa bình, bình tĩnh, kiên trì, đoàn kết, chủ động sáng tạo…. kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu của Trung Quốc. Đây là vấn đề lâu dài, cách xử lý hiện đang là tốt, nhưng cần tốt hơn nữa. Phải làm cho nhân dân thế giới thấy được bản chất sai trái của Trung Quốc, từ việc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa trước đây cho đến hành vi hung hãn đâm chìm tàu cá, bẹp tàu kiểm ngư Việt Nam mới đây…”

“Chúng ta cần có hành động cụ thể ủng hộ đồng bào, chiến sĩ ở Trường Sa, Hoàng Sa, bớt đi những khoản chi tiêu công, hội họp không cần thiết….để có tiền đóng tàu lớn bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Tiếp tục làm tốt công tác ngoại giao, xử lý nghiêm các phần tử cơ hội lợi dụng tình hình làm bất ổn thêm. Tình hình biển đảo như vậy phải huy động sức dân như câu nói của Bác Hồ: Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Cùng bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới vấn đề chủ quyền biển đảo. Cử tri Bùi Đức Thập (phường Xuân La) nhìn nhận: Đây là kỳ họp rất thành công, Quốc hội đã ra Thông cáo số 2 bày tỏ quan điểm, thái độ trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển chủ quyền của Việt Nam, qua đó lòng dân hướng theo... Dù Việt Nam đã rất thiện chí nhưng Trung Quốc với những hành xử sai trái liên tiếp của mình đang từ bạn biến thành thù, ta cần có thái độ kiên quyết hơn. Đề nghị Đảng, Nhà nước đẩy mạnh tuyên truyền mạnh hơn, trên nhiều kênh thông tin hơn về vấn đề chủ quyền biển đảo. Chúng ta cần phải đưa vấn đề ra dư luận thế giới với đầy đủ bằng chứng pháp lý.

Cử tri Phạm Văn Tá (phường Yên Phụ)

Ngoài ra còn nhiều ý kiến cử tri, đóng góp vào một số vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ người tố cáo tiêu cực; chất lượng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội vừa qua; các vấn đề dân sinh như bán- tiêu thụ mũ bảo hiểm kém chất lượng; giá trông giữ xe máy, ô tô “đội khung”….

1,3 tỷ dân Trung Quốc khác với một số người mưu đồ độc chiếm Biển Đông

Thay mặt các ĐBQH TP Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Tây Hồ. Tổng Bí thư khẳng định, từ những ý kiến đóng góp của cử tri, kỳ họp Quốc hội sẽ ngày càng đổi mới, có chất lượng cao hơn.

Về Biển Đông, Tổng Bí thư cho rằng đây là vấn đề quan trọng và nhạy cảm, được nhân dân trong và ngoài nước quan tâm, liên quan đến phát triển, giữ gìn độc lập chủ quyền đất nước và trong mối quan hệ với Trung Quốc: “Thực tế việc này đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ. Vừa cần hợp tác phát triển nhưng phải giữ được độc lập chủ quyền, khó là ở chỗ đó”.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: Trung Quốc có mưu đồ độc chiếm Biển Đông, song cần lưu ý, 1,3 tỷ nhân dân Trung Quốc khác với những người chủ ý thực hiện mưu đồ này.

"Xác định đây là vấn đề lâu dài, Việt Nam chủ trương đấu tranh bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và thỏa thuận cấp cao giữ hai nước, với tinh thần bình tĩnh, kiềm chế, không để xảy ra xung đột, chiến tranh"- Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chốt lại vấn đề.