Cụ bà 88 tuổi - 1 trong 3 ca Covid-19 nặng nhất Việt Nam cùng 10 người khác khỏi bệnh

ANTD.VN - Trưa nay, 5-5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 11 bệnh nhân Covid-19 điều trị tại đây, trong đó có ca bệnh số 161 là cụ bà 88 tuổi ở Hưng Yên từng nguy kịch, liệt nửa người…

11 bệnh nhân Covid-19 được BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh sáng 5-5

Thông tin từ Tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, cả 11 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh sáng nay đều là người Việt Nam, trong đó có 2 trường hợp tái dương tính lại sau khi đã được công bố khỏi bệnh trước đó.

Đặc biệt, trong 11 bệnh nhân này có ca bệnh số 161 từng là 1 trong 3 bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Việt Nam (cùng bệnh nhân số 19 và số 91), bị hôn mê, nguy kịch trong thời gian khá dài, được Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế hội chẩn liên tục do bệnh lý nền chảy máu não.

Cụ thể, ca bệnh 161 (BN161) là cụ bà 88 tuổi, ở Văn Lâm (Hưng Yên), được chuyển từ Bệnh viện Bạch Mai đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngày 25-3.Bệnh nhân có tiền sử chảy máu não thất, tăng huyết áp, liệt nửa người trái.

Hiện tại, bệnh nhân này tỉnh, tiếp xúc được, dấu hiệu sinh tồn ổn định, ăn uống được, đang tiếp tục được tập phục hồi chức năng. Đặc biệt, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân Covid-19 tái dương tính được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: BN 74 (nam, 23 tuổi) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh ngày 10-4; BN 137 (nam, 36 tuổi) là bệnh nhân dương tính lại sau khi được công bố khỏi bệnh vào ngày 7-4.

8 bệnh nhân còn lại được công bố khỏi bệnh gồm: BN 147, nam, 19 tuổi, vào viện 23-3; BN 163, nữ, 43 tuổi, vào viện 27-3; BN 201, nữ, 23 tuổi, vào viện 30-3; BN 225, nam, 35 tuổi, vào viện 1-4; BN 233, nữ, 24 tuổi, vào viện 2-4; BN 245, nữ, 21 tuổi, vào viện 6-4; BN 255, nam, 29 tuổi, vào viện 8-4; BN 267, nam, 46 tuổi, vào viện 15-4.

Các trường hợp trên sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.