CSGT Hà Nội hỗ trợ người dân chữa cháy

ANTĐ - Phát hiện chiếc xe máy chở hàng đang bốc cháy dữ dội, tổ công tác của Đội CSGT số 8 đã mau chóng dập lửa, bảo vệ tài sản cho người bị nạn.

Hồi 23h30 ngày 22-2-2016, tại Km 191 trên Quốc lộ 1A xảy ra vụ va chạm giao thông. Sau khi nhận tin báo, Đại úy Nguyễn Lưu Trung - Phó đội trưởng Đội CSGT số 8 (CATP Hà Nội) đã chỉ đạo tổ công tác gồm các chiến sỹ Nguyễn Thế Vinh, Lê Công Thông, Lưu Trung Thủy, Nguyễn Thanh Tuấn, Nguyễn Văn Thanh và Phạm Anh Tuấn đến điều tiết giao thông.

CSGT hỗ trợ người dân dập cháy kịp thời

Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện xe máy BKS 29R2 - 9194 chở hàng, do nam thanh niên điều khiển chở thùng hàng phía sau đang bốc cháy nghi ngút. Tổ công tác đã lập tức dùng bình cứu hỏa kịp thời dập tắt lửa. Vụ cháy được CSGT xử lý kịp thời nên không gây thiệt hại nhiều về tài sản của người dân.

Người điều khiển chiếc xe máy bị cháy cho biết, chỉ một phần hàng hóa trên xe bị cháy nhưng không gây ảnh hưởng lớn.