Cộng đồng người Việt tại Thái Lan đón Tết Đinh Dậu 2017

ANTD.VN -Tối 22/1, tại thủ đô Bangkok, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức đón xuân Đinh Dậu cho cộng đồng người Việt hiện đang sinh sống, công tác và học tập tại Thái Lan. 

Buổi lễ diễn ra đầm ấm và trang trọng với sự tham gia nhiệt thành của nhiều bà con kiều bào từ nhiều địa phương. Nhân dịp này Đại sứ quán cũng tổ chức: “Buổi nói chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cho cán bộ cơ quan đại diện và đông đảo bà con đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Lan. Trước khi diễn ra buổi nói chuyện, bà con kiều bào đã thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phòng thờ trong khuôn viên Đại sứ quán.

Đại sứ quán tổ chức gói bánh chưng đón xuân Đinh Dậu 2017. 

Diễn giả trình bày là giáo sư, tiến sỹ Hoàng Chí Bảo, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng và Trung ương, nhà nghiên cứu nổi tiếng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những câu chuyện về Bác Hồ qua lời kể giản dị, xúc động của Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã giúp cho các thế hệ kiều bào tại Thái Lan hiểu hơn về cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Giáo sư Hoàng Chí Bảo nói chuyện về Bác Hồ.

Sau buổi nói chuyện, Đại sứ quán tổ chức tiệc đón xuân Đinh Dậu cho bà con kiều bào, thưởng thức bánh chưng và những món ăn cổ truyền của dân tộc. 

Đại sứ Nguyễn Tất Thành chúc Tết bà con kiều bào.

Tết cộng đồng cho kiều bào mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành hoạt động thường niên được bà con hết sức mong đợi. Đây cũng là dịp để thắt chặt hơn nữa mối liên hệ giữa Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Thái Lan.