Công chức sẽ được tăng lương thêm 5% từ 1-5-2016

ANTĐ -Theo dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2016 dự kiến sẽ được thông qua vào sáng mai (11-11), ngân sách nhà nước sẽ dành 11.000 tỷ đồng để tăng lương cơ sở từ 1-5-2016, mức điều chỉnh tăng lương là 5%.

Trao đổi với báo chí chiều 10-11, ông Bùi Sỹ Lợi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, sau khi cân đối lại các nguồn chi thì Chính phủ báo cáo là sắp xếp được một số nguồn để dành được khoảng 11.000 tỷ đồng cho điều chỉnh tiền lương cơ sở, cải thiện đời sống cho cán bộ công chức.

Ông Bùi Sỹ Lợi cho biết mức tăng lương 5% sẽ giúp công chức bớt khó khăn phần nào

Tuy nhiên, Chính phủ đề xuất 2 hướng: tất cả những đối tượng hưởng lương ngân sách mà từ 1-1-2015 đã được điều chỉnh nâng 8% lương (gồm người về hưu, người có công, người có hệ số lương dưới 2,34 và lực lượng vũ trang) thì vẫn tiếp tục thực hiện mức tăng 8%.

Còn lại đối tượng cán bộ công chức đang hưởng lương theo bậc 2,34 trở lên thì được tăng thêm 60.000 đồng, tức mức tăng là 5%, bắt đầu thực hiện từ 1-5-2016. Theo ông Bùi Sỹ Lợi, mức tăng 60.000 đồng là thấp nhưng nhân lên theo hệ số lương thì cũng cải thiện được một phần đời sống của công chức, dù chưa thể đáp ứng được nhu cầu.

Trong khi đó, ông Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, để có trên 11.000 tỷ đồng bố trí thêm cho việc tăng lương này, giải pháp là phải cơ cấu lại phần chi theo tinh thần triệt để tiết kiệm, cắt giảm 30% tiền chi hội nghị hội thảo, công tác, đoàn gia… và chi cho dự án chưa thật cấp bách.

Trong hơn 11.000 tỷ đồng, hơn một nửa là tiền ngân sách địa phương phải lo (khoảng 6.000 tỷ đồng), ngân sách trung  ương phải lo hơn 4.000 tỷ  nữa. Hiện Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đã thống nhất được với các Bộ, địa phương về nguồn tiền này.