Công bố quyết định thăng, cấp bậc hàm Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy Hà Nội

ANTD.VN - Ngày 31-5, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã chủ trì Lễ thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đối với sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy đơn vị  năm 2018.

Sau khi nghe công bố các Quyết định về việc thăng cấp bậc, nâng lương đối với sĩ quan lãnh đạo, chỉ huy Cảnh sát PCCC TP năm 2018, Thiếu tướng Hoàng Quôc Định và các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã trân trọng trao Quyết định, gắn quân hàm và tặng hoa chúc mừng các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương đợt này.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC trao quyết định nâng bậc lương cho Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định  nêu rõ: “Quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương cho các đồng chí lần này thể hiện sự ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội”

Người đứng đầu lực lượng Cảnh sát PCCC TP Hà Nội mong muốn và tin tưởng các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm hôm nay tiếp tục, học tập các thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần trách nhiệm, thật sự là người lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ xuất sắc, là chỗ dựa tin cậy, là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ noi theo; tích cực đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, nhân dân và của ngành Công an.

Thay mặt các sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương Thượng tá Nguyễn Thành Vinh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC số 13, xúc động chia sẻ: "Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy – Ban Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội. Tại buổi lễ trang trọng, chúng tôi xin hứa, tiếp tục nỗ lực rèn luyện, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao".

Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội trao quyết định cho các sỹ quan được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2018

Năm 2018, là năm trọng tâm trong công tác tổ chức cán bộ, gắn liền với những thay đổi mang tính chiến lược về bộ máy hoạt động theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, thì chế độ chính sách nói chung và chế độ thăng cấp bậc hàm, nâng lương nói riêng cũng được thay đổi cho phù hợp với chủ trương của Bộ Công an. Theo đó, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội có 596 cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên, hợp đồng lao động đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương. Trong đó có: 377 đồng chí đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương là sỹ quan nghiệp vụ; 124 đồng chí đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm nâng bậc lương là sỹ quan chuyên môn kỹ thuật; 42 đồng chí là công nhân viên hợp đồng lao động, 05 đồng chí hết khung, 16 đồng chí không đủ điều kiện, 31 đồng chí xem xét.

Đa số các đồng chí được xét thăng cấp bậc hàm và nâng lương năm 2018 đều thể hiện nỗ lực rèn luyện, phấn đấu trong công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đủ điều kiện thăng cấp bậc hàm, nâng lương đúng niên hạn. Trong đó có nhiều đồng chí đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, học tập và rèn luyện, được công nhận là “chiến sỹ thi đua toàn ngành”, “học sinh giỏi toàn khóa” (06 đ/c được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn), nhiều đồng chí đạt chiến sỹ thi đua cơ sở, được công nhận danh hiệu “Người tốt - việc tốt” được các cấp khen thưởng.