Công bố quy hoạch tôn tạo đền Tản Viên Sơn Thánh

(ANTĐ) - Ngày 30-8, Sở QH-KT Hà Nội và UBND huyện Từ Liêm đã phối hợp tổ chức công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên kết hợp tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và Tháp Dầu khí, thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm với quy mô khoảng 39,8ha.

Công bố quy hoạch tôn tạo đền Tản Viên Sơn Thánh

(ANTĐ) - Ngày 30-8, Sở QH-KT Hà Nội và UBND huyện Từ Liêm đã phối hợp tổ chức công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên kết hợp tổ hợp khách sạn 5 sao, trung tâm thương mại và Tháp Dầu khí, thuộc xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm với quy mô khoảng 39,8ha.

Trong đó, Tháp Dầu khí được quy hoạch xây dựng với quy mô 102 tầng. Khu tổ hợp khách sạn Dầu khí được bố cục thành 3 khối cao tầng từ 24-30 tầng tại phía tây nam khu đất.

Cùng ngày, thành phố Hà Nội đã công bố quy hoạch chi tiết 1/2.000 bảo tồn, tôn tạo khu di tích lịch sử đền thờ Tản Viên Sơn Thánh tại huyện Ba Vì. Quy hoạch chi tiết 1/2000 là cơ sở để các nhà đầu tư, cải tạo nâng cấp khu di tích. Các công trình sẽ được phục dựng lại theo quy mô kiến trúc vốn có. Tổng vốn đầu tư cho cụm di tích này hơn 90 tỷ đồng. Toàn bộ khu vực nghiên cứu rộng 20ha, trong đó có đường du lịch, khuôn viên các ngôi đền Hạ, đền Trung, đền Thượng. Phía trước đền Trung có một sân lễ hội là nơi tổ chức các lễ hội Đức Thánh Tản hàng năm.

Ngọc Khánh