Công an Thủ đô phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ANTT thành phố vì hòa bình

ANTD.VN - Chiều 18/7, Ban chỉ đạo 138 thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND TP; tổng kết Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo; Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch - Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Phó Trưởng Ban chỉ đạo 138 TP Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng, chống tội phạm ma túy, mại dâm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Thủ đô luôn được giải quyết kịp thời; giữ vững thế chủ động, không để bị động, bất ngờ...

Tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, lực lượng CATP Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp hiệu quả; làm tốt công tác nắm tình hình, quy luật hoạt động, nhận diện tội phạm, nhất là những đối tượng, hành vi tội phạm mới; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền, chỉ huy các cấp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh.

So với cùng kỳ năm 2018, các vụ trọng án đã được kéo giảm (giảm 38,5%); kết quả điều tra khám phá chung, khám phá trọng án đạt cao; Điều tra khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm; không để các ổ nhóm tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức hoạt động lộng hành, kéo dài; không để tồn tại các tụ điểm về TNXH gây nhức nhối trong dư luận.

Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, cơ quan tố tụng đã điều tra khám phá 1.838 vụ, 2.601 đối tượng phạm pháp hình sự (đạt tỷ lệ 83,2%); khám phá 35 vụ trọng án, 56 đối tượng (đạt tỷ lệ 100%).

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc  - Phó Trưởng BCĐ 138 TP Hà Nội báo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2019 của BCĐ 138 và 2 năm thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND TP

Đối với tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ: đã khởi tố điều tra 171 vụ, 220 đối tượng (đạt 68% chỉ tiêu năm), xử lý hành chính 1.351 vụ, 1.358 đối tượng; Về tội phạm ma túy, phát hiện, điều tra, xử lý 1.647 vụ, 1.926 đối tượng (đạt 74,9% chỉ tiêu năm); xử lý hành chính 77 vụ, 420 đối tượng.

Đối với công tác cai nghiện và quản lý sau cai, các cơ sở cai nghiện đã tổ chức tiếp nhận và cai nghiện bắt buộc cho 589 người (đạt 73,6% chỉ tiêu năm 2019), so với cùng kỳ năm 2018 tăng 13 người.

Sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch 110 của UBND Thành phố về tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm liên quan đến “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy” cho thấy, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện thị xã của thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch số 110 ngày 26/5/2017 của UBND Thành phố.

Lực lượng Công an tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ công nòng cốt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tác hại của việc sử dụng ma túy nói chung, “bóng cười”, “shisha”, “cỏ Mỹ”, “tem giấy” nói riêng... được chú trọng. Qua đó, nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng và người dân.

Qua sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BCĐ 138 TP Hà Nội và 2 năm thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 26/5/2017 của UBND TP và tổng kết "Tháng hành động phòng, chống ma túy", đã có nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc được UBND thành phố khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải biểu dương, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm qua của Ban chỉ đạo 138 thành phố và các quận, huyện, thị xã; trong đó đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nhất là xây dựng các cộng đồng dân cư không có tệ nạn xã hội.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được thành phố khen thưởng

“Lực lượng CATP Hà Nội đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; được người dân tin cậy; giữ được môi trường sống bình yên, an toàn của Thủ đô, xứng đáng là “Thành phố Vì  hòa bình””, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung quan tâm, thực hiện khi đất nước tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn vào thế giới, khu vực, chính vì vậy các đối tác, quan hệ mở rộng nên công tác đảm bảo ANTT là rất quan trọng, cần có những giải pháp đột phá, căn cơ, xem đây là nhiệm vụ cấp bách có tính lâu dài.

Cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xem đây là nhiệm vụ rất quan trọng, trước mắt lâu dài, thường xuyên liên tục. Các cấp ủy thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu khi để xảy ra phức tạp về ANTT; chú trọng kiểm tra, giám sát trách hiệm người đứng đầu và lấy phòng ngừa là cơn bản, quan trọng, lâu dài; tập trung xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện ở gia đình và cơ sở nảy sinh các loại tệ nạn xã hội. Các đối tượng ngáo đá, nghiện ma túy phải được phát hiện, quản lý sớm, chủ động ngăn chặn từ xa những hệ lụy, tiêu cực liên quan. Tập trung phối hợp thực hiện ngăn chặn, không để Hà Nội trở thành điểm trung chuyển ma tuý.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng cho biết, tới đây Bộ Chính trị sẽ ban hành Chỉ thị mới, chỉ đạo tập trung đấu tranh phòng, chống ma túy. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động nghiên cứu, học hỏi cách làm hiệu quả của một số nước trên thế giới, đề xuất với Thành ủy chỉ đạo thực hiện triển khai trong thời gian tới đây.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch - Trưởng Ban chỉ đạo 138 thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành chức năng của thành phố và các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với CATP thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, kinh doanh bóng cười, shisa, cỏ Mỹ... Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân và các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội cùng tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đồng thời thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, góp phần đảm bảo ANCT và TTATXH trên địa bàn thành phố.