Công an Thủ đô Hà Nội thắt chặt tình cảm gắn bó với Công an Thủ đô Viêng Chăn

ANTD.VN - Sáng nay 19-2, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng đại diện các phòng chức năng CATP đã tiếp đón Đoàn Công an Thủ đô Viêng Chăn do Thiếu tướng Bup-phả Sỉ-phôm-ma, Giám đốc Công an Thủ đô Viêng Chăn (Lào) dẫn đầu đoàn sang thăm làm việc.

Trong không khí đầu xuân và ấm áp tình đồng chí, Trung tướng Đoàn Duy Khương thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Hà Nội nhiệt liệt chào mừng Ðoàn công tác Công an Thủ đô Viêng Chăn tới thăm Công an Thủ đô Hà Nội.

Khái quát về tình hình công tác đảm bảo, giữ gìn an ninh chính trị và TTATXH ở Thủ đô Hà Nội và công tác phối hợp giữa Công an Thủ đô hai nước Việt Nam - Lào trong thời gian qua, Trung tướng Đoàn Duy Khương vui mừng thông báo những kết quả đạt được trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị, TTATXH và phòng chống tội phạm, đặc biệt là phòng chống tội phạm buôn bán người, buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc CATP Hà Nội (bên phải) tặng quà lưu niệm Thiếu tướng Bup-phả Sỉ-phôm-ma, Giám đốc Công an Thủ đô Viêng Chăn

Khẳng định những kết quả đạt được là sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều năm qua của Công an Thủ đô Hà Nội và Công an Thủ đô Viêng Chăn, người đứng đầu Công an Hà Nội mong muốn trong thời gian tới, lực lượng công an Thủ đô hai nước cần tiếp tục tăng cường phối hợp thực hiện tốt hơn nữa các chỉ đạo, chủ trương của lãnh đạo hai nước trong nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ở mỗi nước trong mọi hoàn cảnh; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan an ninh, trật tự của mỗi nước nói chung và công dân làm việc, sinh sống tại hai nước.

Hiện tại, có trên 30.000 công dân nước bạn đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội. Trong nhiều năm qua, Công an Hà Nội đã và đang phối hợp làm việc, tạo điều kiện thuận lợi trong mọi lĩnh vực công tác, học tập, đi lại, sinh sống và làm ăn của công dân nước bạn trên địa bàn sở tại.

“Kết quả công tác đảm bảo ANTT, TTATXH của Thủ đô hai nước vừa thể hiện sự phối hợp chặt chẽ trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT nói riêng và cao hơn là khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt, hiếm có của hai dân tộc”- Trung tướng Đoàn Duy Khương khẳng định.

Thiếu tướng Bup-phả Sỉ-phôm-ma đã cảm ơn những tình cảm, sự đón tiếp nồng hậu của CATP Hà Nội dành cho đoàn, đồng thời khẳng định sự phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo và phối hợp với CATP Hà Nội trong nhiều năm qua đã gắn kết thêm tình cảm đặc biệt của lực lượng Công an Thủ đô hai nước. Qua đó đã giúp công tác phòng ngừa, đấu tranh, truy bắt tội phạm được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. 

Thiếu tướng Bup-phả Sỉ-phôm-ma mong muốn trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, phối hợp giúp đỡ từ Công an Hà Nội nói riêng và lực lượng Công an Việt Nam nói chung để có thêm kinh nghiệm trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, TTATXH tại Lào.