Công an quận Thanh Xuân tri ân các anh hùng liệt sỹ

ANTĐ - Trong những ngày này, cùng với toàn lực lượng công an Thủ đô, CAQ Thanh Xuân đã tổ chức nhiều việc làm ý nghĩa nhằm tri ân những đóng góp của các thương binh, liệt sỹ cho công cuộc đấu tranh giải phóng thống nhất đất nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của lực lượng CAND.

Ngày 24-7, nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2015), cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội do Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng Công an quận Thanh Xuân làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Tại đây, các CBCS CAQ Thanh Xuân đã dâng hương, đặt vòng hoa bày tỏ lòng thành kính và sự tri ân sâu sắc đến các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Đại diện CAQ Thanh Xuân cho biết, đây cũng là dịp để các thế hệ trẻ hướng về truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ cha, anh đi trước, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc.

Công an quận Thanh Xuân tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 1Công an quận Thanh Xuân dâng hương tại Đài Tưởng niệm

Cùng ngày, Đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà gia đình đồng chí Lê Ngọc Lâm, hiện đang công tác tại Công an quận Thanh Xuân, con của liệt sỹ Lê Ngọc Mân - cán bộ chiến sĩ Công an tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 

Tại gia đình đồng chí Lê Ngọc Lâm, đại diện CAQ Thanh Xuân đã ân cần thăm hỏi và gửi lời chúc sức khỏe đến các thành viên trong gia đình và tri ân những đóng góp to lớn của liệt sỹ, đã cống hiến, hy sinh cho nền độc lập của nước nhà. Đồng thời, đề nghị thân nhân gia đình liệt sỹ tiếp tục phấn đấu, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như của đất nước. Ban chỉ huy CAQ sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ gia đình đồng chí Lê Ngọc Lâm vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
Công an quận Thanh Xuân tri ân các anh hùng liệt sỹ ảnh 2Đoàn đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ

Tiếp đến, Đoàn đã đến thăm gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Toàn, thân nhân liệt sỹ Nguyễn Văn Cầu, hiện đang công tác tại Công an phường Thanh Xuân Bắc. Được biết, gia đình đồng chí Toàn có hoàn cảnh rất khó khăn, phải đi thuê nhà, con nhỏ... Tất cả gia đình chỉ trông đợi vào đồng lương của đồng chí Toàn nên gia cảnh đã khó lại càng khó thêm.

Đoàn đến thăm, tặng quà thân nhân các gia đình liệt sỹ

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã trở thành một nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam. Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an quận Thanh Xuân, đây cũng là dịp nâng cao nhân thức, hiểu sâu sắc hơn nữa về sự hy sinh cao cả của lớp cha anh đi trước, từ đó phấn đấu, cống hiến hết mình để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.