Công an quận Long Biên: Chia sẻ với các bác sỹ và người dân khó khăn trong mùa dịch Covid-19

ANTD.VN - Ngày 16-4, Công an quận Long Biên, Hà Nội đã trao tặng một số sản phẩm bảo hộ, để phòng dịch Covid 19 và lương thực thực phẩm cho Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Bệnh viện tâm thần Hà Nội, cùng 15 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại phường Cự Khối, quận Long Biên với tổng trị giá hơn 42 triệu đồng.

Công an quận Long Biên trao tặng các nhu yếu phẩm và sản phẩm phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho Bệnh viện đa khoa Đức Giang

Xuất phát từ nhu cầu thực tế của các y - bác sỹ làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch Covid 19 còn thiếu một số đồ dùng bảo hộ, Thượng tá Hứa Việt Hưng, Trưởng Công an quận Long Biên cùng Ban chỉ huy Công an quận đã dẫn đầu đoàn công tác trao tặng Bệnh viện đa khoa Đức Giang 2.000 chiếc khẩu trang vải, 300 khẩu trang y tế, 200 kính chắn giọt nước bọt bắn, 30 thùng mì tôm.

Thượng tá Hứa Việt Hưng - Trưởng Công an quận Long Biên đại diện CBCS - CAQ chia sẻ với các bác sỹ nơi tuyến đầu chống dịch bệnh

Món quà gồm 500 chiếc khẩu trang vải, 200 khẩu trang y tế và 20 thùng mì tôm cũng đã được Công an quận Long Biên trao tặng Bệnh viện tâm thần Hà Nội. Cùng ngày, Công an quận cũng đã đến thăm, động viên chia sẻ với 15 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Cự Khối với các nhu yếu phẩm cần thiết trị giá 7,5 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Trưởng Công an quận Long Biên trao món quà ý nghĩa đến Bệnh viện Tâm thần Hà Nội

Ban chỉ huy, CBCS - CAQ Long Biên chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

15 suất quà ý nghĩa đã được gửi đến các gia đình khó khăn tại phường Cự Khối

Chia sẻ về hoạt động ý nghĩa này, Thượng tá Hứa Việt Hưng cho biết: "Công an quận Long Biên thấu hiểu sự vất vả cũng như nỗ lực của các y - bác sĩ, những "chiến sĩ áo trắng" trên mặt trận phòng chống dịch. Từ nhiều tháng qua, các cán bộ, nhân viên, y - bác sĩ thường xuyên phải làm việc không kể ngày đêm, mong các y - bác sĩ sẽ luôn “chân cứng đá mềm”, có thật nhiều sức khỏe, cùng cả nước chiến thắng Covid-19. Cùng tâm thế với cả nước chung tay đồng lòng góp sức để “không ai bị bỏ lại phía sau”, Công an quận Long Biên luôn quan tâm, chia sẻ đồng hành cùng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn".

Được biết, Bệnh viện đa khoa Đức Giang là bệnh viện hạng 1, trực thuộc Sở Y tế Hà Nội, được giao nhiệm vụ khám sàng lọc và trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid 19. Toàn thể cán bộ nhân viên y tế của Bệnh viện đã vào cuộc hết sức quyết liệt, để phòng chống dịch. Thay mặt cán bộ nhân viên y tế bệnh viện, bác sỹ Nguyễn Văn Thường, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đức Giang gửi lời cảm ơn sâu sắc CBCS Công an quận Long Biên. Đây là món quà ý nghĩa, thiết thực cả về vật chất và tinh thần giúp các nhân viên y tế an tâm, vững tin bền chí tiếp tục nỗ lực trong “cuộc chiến chống dịch”.