Công an huyện Phúc Thọ: Đấu tranh với các loại tội phạm và không để "cát tặc" lộng hành

ANTD.VN - Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó giám đốc CATP Hà Nội đưa ra tại hội nghị triển khai công tác năm 2018, được Công an huyện (CAH) Phúc Thọ, Hà Nội tổ chức vào chiều nay (31-1).

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, Đảng ủy – Ban chỉ huy CAH Phúc Thọ đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện để triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước; triển khai quyết liệt và hiệu quả các đợt phát động phong trào thi đua vì ANTQ.

Tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định. Phạm pháp hình sự và TNGT giảm mạnh so với năm 2016. Trong đó đáng chú ý, phạm pháp hình sự giảm 19,6%; TNGT giảm trên cả 3 tiêu chí. Bên cạnh đó, nhiều chỉ tiêu công tác đạt kết quả cao.

Trong năm 2017, nhiều tập thể, cá nhân CAH Phúc Thọ có thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng

Điển hình như tỷ lệ khám phá án hình sự đạt 90,2%, khám phá trọng án đạt 100%; điều tra khám phá án về ma túy đạt 108%; kinh tế đạt 150%; về lĩnh vực môi trường đạt 183,3%, xác định án điểm đạt 200%...

Qua đó cũng cho thấy, CAH thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng trên địa  bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo ANQP trên địa bàn.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đã biểu dương những kết quả, thành tích của CAH Phúc Thọ đã đạt được trong năm 2017 vừa qua. Đồng thời đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng nhấn mạnh, trong năm 2018, CAH cần tiếp tục bám sát địa bàn, làm tốt công tác điều tra cơ bản, không để bị động, bất ngờ.

“Phúc Thọ là địa bàn giáp ranh với các huyện như Đan Phượng, thị xã Sơn Tây, đặc biệt với tỉnh Vĩnh Phúc ngăn cách bởi con sông Hồng. Đây cũng là vấn đề tiềm ẩn phát sinh, diễn ra tình trạng khai thác khoáng sản (chủ yếu là cát) trái phép. Trước những khó khăn phát sinh, đề nghị CAH Phúc Thọ cần có những văn bản kiến nghị để Ban Giám đốc CATP chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp giải quyết. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của CATP sẽ được giải quyết ngay còn những vẫn đề vượt quá thẩm quyền, Ban Giám đốc CATP sẽ có văn bản kiến nghị các bộ, ngành vào cuộc giải quyết”, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Trong năm 2017, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn huyện được kéo giảm, nhiều chỉ tiêu công tác đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu

Giao nhiệm vụ cho CBCS CAH Phúc Thọ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu trong năm 2018, CBCS CAH Phúc Thọ cần quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 của Công an thành phố.

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy CAH Phúc Thọ cần quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là làm tốt công tác định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng để CBCS có bản lĩnh chính trị, tâm thế vững vàng, yên tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tập trung làm rõ những nguyên nhân thiếu sót và đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, trộm cắp, ma túy, môi trường trong đó có “cát tặc”.

Thay mặt Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng cũng gửi lời cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp, lãnh đạo và chỉ đạo hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Phúc Thọ đối với CATP nói chung và CAH Phúc Thọ nói riêng trong thời gian qua...