Công an Hà Nội trao nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Thanh Hùng

ANTD.VN - Chiều nay (14-7), Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng chỉ huy các phòng chức năng thuộc CATP đã cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Thanh Hùng, cán bộ CAP Phương Canh, quận Nam Từ Liêm.

Trong không khí đầm ấm, thắm đượm nghĩa tình đồng chí, đồng đội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương chúc gia đình thương binh Lê Thanh Hùng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và khẳng định việc khánh thành nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Lê Thanh Hùng thể hiện nghĩa tình đồng chí, đồng đội của CBCS Công an Thủ đô, tri ân những người đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của nhân dân.

Công an Hà Nội trao nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Thanh Hùng ảnh 1

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương cùng đại diện cấp ủy, chính quyền quận Nam Từ Liêm và quận Tây Hồ cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Thanh Hùng

Cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho thương binh Lê Thanh Hùng nằm trong chuỗi hoạt động tri ân, kỷ niệm 70 năm ngày thương binh, liệt sỹ, của Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội. Đồng chí Lê Thanh Hùng bị thương khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm nguy hiểm và bị nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công quyết liệt.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, các phòng chức năng của CATP đã tiến hành rà soát việc xây dựng nhà tình nghĩa tặng thương binh Lê Thanh Hùng trên phần diện tích nơi ở cũ tại tổ dân phố số 14, phường Xuân La, quận Tây Hồ. Nguồn kinh phí xây dựng của CATP và quận Nam Từ Liêm, cùng với sự hỗ trợ của  Bộ Công an. Sau gần 4 tháng thi công khẩn trương, công trình nhà tình nghĩa đã hoàn thành các hạng mục, kịp tiến độ bàn giao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương và ông Trần Thanh Long, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm khánh thành nhà tình nghĩa tặng thương binh

Lê Thanh Hùng

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: “Ngoài sự tri ân đối với các thương binh, liệt sỹ, việc xây dựng nhà tình nghĩa của CATP còn là hình thức giáo dục thế hệ trẻ hôm nay biết sống và quý trọng những gì cha anh chúng ta đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập. Với cá nhân đồng chí Lê Thanh Hùng, đây là nguồn động viên để tiếp tục rèn luyện vươn lên trong cuộc sống, nỗ lực, cố hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương tặng quà thương binh Lê Thanh Hùng

Giám đốc CATP gửi lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền quận Nam Từ Liêm, phường Xuân La và bà con tổ dân phố số 14, phường Xuân La, quận Tây Hồ đã tạo điều kiện cho gia đình và nhà thầu xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh Lê Thanh Hùng đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng tốt.

Đại tá Phùng Anh Lê, Trưởng CAQ Tây Hồ tặng quà thương binh

Lê Thanh Hùng

Thay mặt gia đình, thương binh Lê Thanh Hùng bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới các cấp, ngành, đặc biệt là Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tạo điều kiện, quan tâm đặc biệt tới cá nhân và gia đình, hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.