Công an Hà Nội sẻ chia với đồng bào gặp thiên tai miền Trung

ANTD.VN -Sáng 20-10, toàn thể CBCS Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ tại các tỉnh miền Trung. Dự và chủ trì buổi lễ có Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP.

Trước những tổn thất do thiên tai, bão lũ gây ra tại một số tỉnh miền Trung, Công an thành phố đã có những hành động thiết thực nhằm sẻ chia khó khăn đối với người dân nơi đây. Ngay trong buổi sáng trước giờ làm việc, toàn thể CBCS trong toàn lực lượng CATP đã tổ chức quyên góp tiền một ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung.

Công an Hà Nội sẻ chia với đồng bào gặp thiên tai miền Trung ảnh 1Công an thành phố quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ

Trong những năm qua, công tác nghĩa tình, chia sẻ với đồng bào bị thiên tai, bão lũ đã được Công an thành phố thường xuyên quan tâm thực hiện. Trước những thông tin về thiên tai gây thiệt hại nặng nề cho một số tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, nhiều công trình bệnh xá, trường học, giao thông… bị hư hỏng nặng, hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ. Trước tình hình đó, Đảng ủy Ban Giám đốc CATP đã phát động tổ chức quyên góp, ủng hộ một ngày tiền lương gửi đến đồng bào miền Trung.  Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần truyền thống tốt đẹp “tương thân, tương ái” của Công an Thủ đô sẻ chia với đồng bào miền Trung.

CBCS Công an thành phố quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Tôi hoan nghênh tinh thần chủ động, chia sẻ, quyên góp ủng hộ đến đồng bào miền Trung đã được toàn thể CBCS đoàn viên, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ tham gia. Qua đó, đề nghị việc tổ chức phải được triển khai khoa học, hiệu quả, nhanh chóng tổng hợp nguồn kinh phí chuyển về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội để kịp thời hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ, vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”.