Công an Hà Nội nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

ANTD.VN - Sáng 25-2, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ ra quân thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 tại Hà Nội. Ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ  ra quân. Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Cùng dự lễ ra quân có lãnh đạo các Cục Nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Thủ đô, lãnh đạo các sở, ban - ngành, quận, huyện của TP Hà Nội và đại diện hàng nghìn CBCS - CATP tham gia bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Được sự ủy nhiệm của Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP đã trình bày tóm tắt các phương án bảo vệ địa điểm tổ chức và các sự kiện bên lề, nơi cư trú, đón tiễn và trên tuyến đường hoạt động của các đoàn nguyên thủ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 và Trung tâm báo chí hội nghị thượng đỉnh đặt tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô...

Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc CATP cũng đã trình bày phương án phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, đảm bảo tuyệt đối an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 tại Hà Nội.

Ông Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại  lễ ra quân

Thay mặt CBCS - CATP Hà Nội, Thượng tá Nguyễn Ngọc Mẽ, Trung đoàn Trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP đã nhận nhiệm vụ và tuyên thệ tại lễ ra quân. Theo đó, lực lượng Công an Thủ đô xin hứa: Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Mệnh lệnh của lãnh đạo cấp trên; các lực lượng theo nhiệm vụ được phân công sẽ tổ chức triển khai, quán triệt đến toàn thể CBCS nắm chắc nhiệm vụ và thực hiện tốt chức trách được giao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hiệp đồng chiến đấu, khắc phục mọi khó khăn, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hội nghị và các sự kiện bên lề diễn ra trên địa bàn Thủ đô.

Trung tướng Đoàn Duy Khương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại lễ ra quân

Sau khi lắng nghe các phương án do CATP Hà Nội xây dựng và báo cáo, ông Đào Đức Toàn đánh giá cao kế hoạch bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 do CATP Hà Nội xây dựng, đồng thời nêu rõ mỗi CBCS tham gia nhiệm vụ cần xác định không chỉ đảm bảo ANTT, mà còn là một "sứ giả" hòa bình của Thủ đô Anh hùng, nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình.

Do đó, CATP, Bộ tư lệnh Thủ đô và các lực lượng tham gia công tác đảm bảo ANTT quán triệt, nhận thức sâu sắc rằng đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin cậy giao phó, vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự, tự hào của mỗi CBCS.

Toàn thể CBCS - CATP Hà Nội tuyên thệ quyết tâm đảm bảo ANTT Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2, tại lễ ra quân

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CATP cần tăng cường công tác hiệp đồng, phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng nhất là trong công tác nắm tình hình, trao đổi, cung cấp, xử lý thông tin và trong giải quyết, xử lý các vấn đề, tình huống cụ thể, không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong công tác bảo vệ.

Đối với lãnh đạo các quận, huyện, ông Đào Đức Toàn đề nghị cần chủ động tham mưu thực hiện tốt chỉ đạo của Thành ủy, kế hoạch của UBND TP và có cơ chế phối hợp, đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là các địa bàn trực tiếp diễn ra các hoạt động liên quan đến hội nghị, làm tốt công tác tuyên truyền đến nhân dân về ý nghĩa của sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô trong năm 2019.

Lãnh đạo thành phố, các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ tư lệnh Thủ đô và Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội chứng kiến lễ ra quân đảm bảo ANTT Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên của CATP Hà Nội

Lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Thành ủy Hà Nội, Trung tướng Đoàn Duy Khương nhấn mạnh: "Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2 được tổ chức tại Hà Nội - Việt Nam là sự kiện chính trị, ngoại giao quốc tế quan trọng hàng đầu diễn ra trên địa bàn Thủ đô trong năm 2019; khẳng định đường lối đối ngoại đúng đắn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là: “Việt Nam mong muốn là bạn và là thành viên có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế”; đặt ra nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội của toàn lực lượng CAND nói chung, CATP Hà Nội nói riêng hết sức nặng nề; trong đó, yêu cầu đặt ra là phải bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trước, trong và sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.

Ông Đào Đức Toàn động viên CBCS Công an Thủ đô tham gia bảo vệ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên

Trên cơ sở các Kế hoạch, Phương án và phân công nhiệm vụ cụ thể, Giám đốc CATP đề nghị toàn thể CBCS Công an Thủ đô nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng, giữ đúng tư thế, lễ tiết, tác phong, tạo hình ảnh đẹp, gần gũi, thân thiện của Công an Thủ đô trong con mắt bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân; tận tụy, sáng tạo trong công tác, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, có hiệu quả với các lực lượng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nhiều thành tích, chiến công mới, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2.