Công an Hà Nội luôn có những mô hình hay về công tác xây dựng lực lượng

ANTĐ - Đó là đánh giá của Trung tướng Trần Bá Thiều – Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Bộ Công an, tại buổi kiểm tra, làm việc với Công an Hà Nội về công tác xây dựng lực lượng (XDLL), diễn ra sáng nay, 26-4.

Tham gia đoàn công tác của Tổng cục Chính trị CAND có Đại tá Nguyễn Hải Trung – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, đại diện Cục Đào tạo, Cục Chính sách và một số cục nghiệp vụ, thuộc Tổng cục Chính trị CAND.

Công an Hà Nội luôn có những mô hình hay về công tác xây dựng lực lượng ảnh 1

Trung tướng Trần Bá Thiều nêu định hướng, trọng tâm kiểm tra, làm việc với Công an Hà Nội về công tác XDLL

Về phía CATP Hà Nội, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì buổi tiếp đoàn; cùng các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, đại diện các phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã. 

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP khẳng định, Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội luôn xác định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác XDLL.

Điểm lại một số hoạt động trong công tác XDLL, Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cho biết, trong hơn 1 năm qua, CATP đã phát động phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” kết hợp chặt chẽ cùng phong trào thi đua đặc biệt với khẩu hiệu “Phát huy truyền thống, ra sức lập công, xứng danh Công an Thủ đô Anh hùng”.

CATP đã phát động 8 đợt thi đua ngắn, 4 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời liên tục mở các đợt ra quân đảm bảo trật tự ATGT và trật tự văn minh đô thị.

Đối với công tác thi đua khen thưởng, CATP đã nhìn nhận thẳng thắn và khắc phục những tồn tại, thực hiện đổi mới trên tinh thần kịp thời, công khai, dân chủ, minh bạch, công bằng, đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng và đúng thành tích.

Công tác tổ chức, bộ máy của CATP Hà Nội được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên sâu; phân công, phân cấp toàn diện trên các lĩnh vực. Qua đó, xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của mỗi đơn vị, mỗi cấp trong từng lĩnh vực, bảo đảm các hoạt động kịp thời, hiệu quả.

Trung tướng Trần Bá Thiều cho biết, đoàn kiểm tra sẽ lắng nghe và ghi nhận những ý kiến đề xuất của đại diện các đơn vị thuộc CATP Hà Nội. Đặc biệt là những ý kiến về một số chủ trương lớn của Bộ Công an hiện nay.

Công an Hà Nội luôn có những mô hình hay về công tác xây dựng lực lượng ảnh 2

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương trân trọng cảm ơn những ý kiến gợi mở, đóng góp của đoàn kiểm tra

Về tinh thần cũng như kế hoạch kiểm tra đối với lực lượng Công an Thủ đô, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND nhấn mạnh, ngay sau buổi làm việc tổng quát này, các tổ công tác của đoàn kiểm tra sẽ làm việc chi tiết, cụ thể đối với một số đơn vị của Công an Hà Nội để trao đổi, làm rõ từng nội dung và kiến nghị.

Từ đó, Trung tướng Trần Bá Thiều đề nghị CATP Hà Nội và các đơn vị trực thuộc cần phối hợp chặt chẽ với đoàn kiểm tra trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn để đóng góp những ý kiến xác đáng với đoàn. Tổng cục Chính trị sẽ có những kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương cũng như Bộ Công an từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác XDLL.

Gợi mở các ý kiến phát biểu, đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND đề nghị các ý kiến cần đi sâu vào các nội dung như: tư tưởng chính trị của cán bộ, chiến sỹ gắn với phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng tác phong, nề nếp chính quy; công tác xây dựng đảng và quần chúng và công tác tổ chức cán bộ, quản lý biên chế dựa trên nguyên tắc khoa học, hiệu quả.

Trung tướng Trần Bá Thiều ghi nhận, nhiều năm qua, CATP Hà Nội luôn có những mô hình hay về XDLL và đã được nhân rộng. Sau đợt kiểm tra này, hy vọng lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục có những mô hình tiêu biểu mới. 

Tại buổi làm việc, Đại tá Nguyễn Hải Trung cùng đại diện các cục nghiệp vụ, thuộc Tổng cục Chính trị bước đầu đánh giá cao công tác XDLL của Công an Thủ đô, đặc biệt là công tác chuẩn bị phục vụ cho đợt kiểm tra.

Đại diện Cục Đào tạo, Cục chính sách và các cục nghiệp vụ ghi nhận những ý kiến, đề xuất của CATP Hà Nội trong thời gian qua đối với từng lĩnh vực, nhất là những đề xuất về đào tạo đội ngũ sinh viên thuộc lực lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Cùng với đó, các thành viên của đoàn kiểm tra cũng đã đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào báo cáo XDLL của Công an thủ đô.

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP chân thành cảm ơn và bày tỏ sự tiếp thu những ý kiến đóng góp quý báu mà các thành viên đoàn kiểm tra đã nêu. Đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị trực thuộc CATP, trong thời gian tới đoàn kiểm tra đến làm việc, phải có sự chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, có những ý kiến đánh giá, đề xuất đúng và trúng, để vừa nêu rõ được tình hình, kết quả, vừa có những kiến nghị, đề xuất với đoàn kiểm tra, để chất lượng kiểm tra đạt hiệu quả cao.