Công an Hà Nội dầm mưa lạnh đảm bảo an ninh trật tự sau trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI CUP 2018

ANTD.VN - Dưới cơn mưa lạnh buốt, các chiến sỹ Công an Hà Nội vẫn tỏa đi khắp các tuyến đường, các vị trí trọng điểm bảo đảm an toàn trước, trong và sau trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI CUP 2018...

Các tổ công tác của lực lượng CSCĐ - CATP Hà Nội tuần tra kiểm soát đảm bảo ANTT ngay sau trận chung kết lượt đi AFF SUZUKI CUP 2018

21h30 tối 11-12, ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt đi giải AFF SUZUKI CUP 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia vang lên, cũng là lúc các chiến sỹ Công an Hà Nội đã vào vị trí để đảm bảo ANTT với những nhiệm vụ được phân công cụ thể.

Trời mưa rét, nhiều người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn mang cờ, trống cổ vũ cho đội tuyển nước nhà vừa cầm chân đội tuyển Malaysia ngay trên sân đối phương

Ngay từ chiều cùng ngày, Hà Nội đổ cơn mưa kéo dài, kèm theo những cơn gió lạnh buốt, nhưng trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, trên các nẻo đường, nhiều tổ công tác của CATP Hà Nội vẫn kiên trì bám chốt, sẵn sàng phương án đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, phòng ngừa đua xe trái phép.

Những chiếc xe ô tô cắm cờ Tổ quốc di chuyển trên các tuyến đường Thủ đô sau trận đấu

Có mặt tại Trung đoàn Cảnh sát cơ động từ 19h ngày 11-12, PV Báo ANTĐ đã ghi nhận tinh thần, không khí phấn khởi, nhiệt tình, trách nhiệm của các tổ công tác lên đường làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT.

Đội mưa, các chiến sỹ CSCĐ - CATP Hà Nội bám vị trí không để xảy ra các tình huống phức tạp, bất ngờ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT

Cơn mưa ngày một nặng hạt kèm gió buốt khiến khuôn mặt những chiến sỹ trẻ đỏ ửng lên vì lạnh. Vượt qua tất cả những khó khăn ấy, các chiến sỹ CSCĐ đã cùng các đơn vị CATP bám chốt, đảm bảo ANTT trước, trong và sau trận đấu bóng đá giữa Việt Nam và Malaysia.

22h tối..., trời mưa rất lớn, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn đổ ra các tuyến đường, phố như Hai Bà Trưng, Hàng Bài, Phố Huế, Trần Hưng Đạo. Khá đông ô tô, xe máy của các cổ động viên cùng tiếng kèn - trống, còi xe xen lẫn tiếng hò reo.

Công an các phường thuộc quận Hoàn Kiếm lập hàng rào bảo vệ tại khu vực quanh bờ hồ 

Ghi nhận của PV, đến khoảng 23h cùng ngày, hầu hết các tuyến đường trung tâm thành phố đã vắng người qua lại. Tuy nhiên, lực lượng Công an Hà Nội vẫn làm nhiệm vụ tại các vị trí theo phương án bảo vệ.

Anh Nguyễn Đức Minh (34 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Có mặt tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, tôi thực sự cảm phục, trân trọng các tổ công tác 141, Cảnh sát cơ động, Công an các phường đã đội mưa làm nhiệm vụ. Các anh là những người thiệt thòi vì không được chứng kiến, trải qua những cảm xúc tuyệt vời được đội tuyển bóng đá Việt Nam đem lại trong trận đấu trên sân khách vừa qua”.

Lực lượng Công an lHà Nội làm nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, TTCC tại khu vực ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài

Cùng có cảm xúc như anh Nguyễn Đức Minh, chị Phạm Thị Thúy Hạnh (37 tuổi, ở phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) tâm sự: "Mặc dù không còn trẻ, nhưng cứ sau mỗi thành công của tuyển bóng đá Việt Nam là tôi lại cùng với chồng, con ra đường cổ vũ ăn mừng chiến thắng. Tôi cảm nhận được sự vất vả của các chiến sỹ Công an Hà Nội, họ đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, vì bình yên cho nhân dân, nhất là trong những kỳ cuộc bảo vệ các sự kiện thể thao có đội tuyển bóng đá nước nhà tham dự và đạt thành tích tốt". 

Đêm về khuya trời càng lạnh buốt thấu xương. Mặc dù vậy, nhưng các chiến sỹ CSCĐ Công an Hà Nội vẫn không rời vị trí khi chưa có lệnh của cấp trên. Sau khi kiểm tra lại tất cả các địa bàn và thấy không có tình hình gì phức tạp, bộ phận tham mưu của Trung đoàn CSCĐ đã báo cáo chỉ huy Trung đoàn xin ý kiến chỉ đạo... Lúc này ngoài đường vắng tanh, cơn mưa như trút càng làm bầu không khí thêm lạnh giá. Nhiệm vụ là như vậy và đối với mỗi cán bộ chiến sỹ Công an Hà Nội nói chung, CSCĐ nói riêng thì cái "được" lớn nhất họ cần đó là sự bình yên của Thủ đô.

Báo cáo của Trung đoàn CSCĐ, CATP Hà Nội: khoảng 22h20 đêm 11-12, phát hiện tốp khoảng 15 xe ô tô, mô tô diễu hành cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại Khu vực trước cửa Nhà Hát lớn gây cản trở, ách tắc giao thông, các tổ công tác của Trung đoàn đã có mặt kịp thời, phối hợp với CAQ Hoàn Kiếm, CSGT phân luồng không để ùn tắc kéo dài. Trong đêm 11, đến sáng 12-12, lực lượng CSCĐ không phát hiện vụ việc vi phạm pháp luật và không phải xử phạt trường nào vi phạm các quy định về TTATGT, TTCC.

Xử lý nghiêm các đối tượng đua xe trái phép

Theo chỉ huy Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội, thực hiện kế hoạch đảm bảo ANTT, TTATGT của Giám đốc CATP Hà Nội trong đợt diễn ra các trận đấu của đội tuyển bóng đá Việt Nam tại giải AFF SUZUKI CUP 2018, lực lượng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với các đơn vị của CATP như Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông, Công an các quận, huyện và Công an các phường, cùng với liên quân 141 tổ chức các phương án đảm bảo an ninh trật tự, tập trung phát hiện và trấn áp tội phạm, phòng ngừa đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong các ngày 11 và 15-12, diễn ra các trận chung kết lượt đi và lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, Giám đốc CATP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong toàn lực lượng CATP ứng trực 100% quân số, đồng thời huy động tăng cường lực lượng cắm chốt tại các địa điểm phức tạp, áp dụng các biện pháp mạnh, phối hợp chặt chẽ tổ chức phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm các quy định định về trật tự an toàn giao thông, nhất là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, đảm bảo cho người hâm mộ cổ vũ bóng đá trong trật tự, an toàn.