
Công an Hà Nội luyện tập trấn áp tội phạm, sẵn sàng trước mọi tình huống
Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã trình bày báo cáo chi tiết tình hình, kết quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm và tội phạm 10 tháng qua trên địa bàn Thủ đô. Số vụ trọng án giảm trên 15% so với cùng kỳ năm 2012; số vụ phạm pháp hình sự, nhất là trọng án do đối tượng là người tỉnh ngoài gây ra chiếm tỷ lệ cao. Tội phạm tham nhũng gây hậu quả thiệt hại ngày càng nghiêm trọng, tội phạm buôn lậu diễn biến phức tạp, tội phạm sử dụng công nghệ cao có nhiều thủ đoạn mới, tinh vi, khó phát hiện hơn trước…
Phân tích những nguyên nhân khách quan, chủ quan hình thành các loại tội phạm, đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội nêu rõ, với vai trò là nòng cốt, chủ công, trong 10 tháng qua, CATP đã tập trung chỉ đạo lực lượng Công an các cấp triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp để chủ động nắm chắc tình hình, tập trung đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT địa bàn Thủ đô. Tỷ lệ khám phá phạm pháp hình sự đạt trên 73%; phát hiện, xử lý trên 1.700 vụ - gần 2.000 đối tượng vi phạm về kinh tế; đã thụ lý điều tra 40 vụ - 99 bị can phạm các tội về tham nhũng; phát hiện, điều tra, khám phá hơn 3.200 vụ với 4.100 đối tượng phạm tội về ma túy… TNGT giảm cả 3 tiêu chí; hơn 635.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ bị xử lý, phạt hành chính hơn 213 tỷ đồng…
Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, nhận xét của lãnh đạo Bộ Công an, UBND TP đối với báo cáo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, biểu dương Hà Nội: “Cơ bản làm tốt công tác đảm bảo ANTT”. Nhấn mạnh: “Dân tin hay không là phải giữ vững ổn định ANTT”, đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu, phòng chống tội phạm là công tác thường xuyên, liên tục, cần được sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, UBND TP.
Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các mục tiêu, sự kiện tại Hà Nội được bảo vệ an toàn, giữ vững ổn định chính trị xã hội, góp phần tích cực phát triển Thủ đô là nhờ “có sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của CATP”. Ghi nhận công tác ATGT được đảm bảo, ùn tắc được giải quyết cơ bản, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt cao, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hà Nội về công tác chuyển hóa địa bàn, xử lý tin báo tội phạm. Trong đó, Công an Hà Nội đã phát huy vai trò nòng cốt, tạo niềm tin trong nhân dân.
Chỉ ra một số tồn tại đối với Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đó là Thành ủy, UBND TP cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức thực hiện các chỉ đạo của trung ương về phòng, chống tội phạm, với tinh thần sẽ phải xử lý nghiêm lãnh đạo nơi nào để tội phạm lộng hành. Đồng chí Phó Thủ tướng gợi mở, Hà Nội cần huy động hơn nữa các lực lượng tham gia giữ gìn ANTT; tăng cường công tác cảm hóa giáo dục người lầm lỗi, chấp hành xong án phạt tù tại cộng đồng, coi trọng phương châm phòng ngừa là chính. Ưu tiên ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong phòng chống tội phạm, đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị UBND TP cần có nguồn kinh phí đầu tư cho lực lượng vũ trang phòng chống tội phạm để hiện đại hóa trang thiết bị, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
Đối với CATP, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tập trung điều tra, khám phá, triệt phá các băng nhóm tội phạm; tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở, dịch vụ kinh doanh có điều kiện; phát động thu hồi vũ khí vật liệu nổ; tăng cường quản lý địa bàn, đối tượng, phát hiện nguy cơ tội phạm. Và trước mắt, là mở đợt cao điểm tấn công tội phạm dịp trước Tết đang đến gần.