Công an Hà Nội - Bộ Tư lệnh Thủ đô: Vững chắc thế trận hiệp đồng

ANTĐ - Quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị định số 77 của Chính phủ cùng Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng, CATP cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô đã xây dựng thế trận hiệp đồng, giữ vững ổn định ANCT, TTATXH.

Công an Hà Nội - Bộ Tư lệnh Thủ đô: Vững chắc thế trận hiệp đồng ảnh 1Công an và BCH Quân sự huyện Sóc Sơn trao đổi thông tin liên quan đến ANCT trên địa bàn

Ghi ở những địa bàn “điểm”

Huyện Sóc Sơn, cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô, nơi có Cảng hàng không quốc tế Nội Bài là địa bàn được đặc biệt quan tâm về công tác đảm bảo ANCT - TTATXH. Trong nhiều năm qua, CAH Sóc Sơn và BCH Quân sự huyện đã xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, phối hợp chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Trung tá Nguyễn Ngọc Chắn, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng BCH Quân sự huyện Sóc Sơn cho biết: “Công an và BCH Quân sự huyện cùng UBND các xã, thị trấn trên địa bàn thường xuyên diễn tập chiến đấu; hiệp đồng đảm bảo ANCT, an toàn căn cứ đóng quân và khu vực sân bay quân sự Nội Bài; đảm bảo ANTT tại các sự kiện chính trị lớn của đất nước; phối hợp diễn tập, hợp luyện phương án chữa cháy kho xăng dầu…”. 

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được CAH Sóc Sơn và BCH Quân sự huyện phối hợp thực hiện có hiệu quả trong năm 2014 là tăng cường các mặt công tác đảm bảo ANTT trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của Việt Nam. Theo Đại tá Trần Quang Huy, Trưởng CAH Sóc Sơn, BCH Quân sự huyện và CAH Sóc Sơn đã phối hợp chặt chẽ trong công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình dư luận, tư tưởng cán bộ, nhân dân; bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm và sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn huyện, không để xảy ra gây rối làm mất ANTT. Tiếp tục duy trì có hiệu quả mô hình: “Quân dân một ý chí, xây dựng địa bàn an toàn” tại 4 cụm với sự tham gia của 40 đơn vị Quân đội, Công an và hơn 150 cơ quan, đơn vị, trường học cùng 26 xã, thị trấn, 11 câu lạc bộ Phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện.

Một địa bàn khác trong nội đô được xác định trọng điểm về công tác đảm bảo an ninh là quận Ba Đình. Đây là địa bàn tập trung nhiều cơ quan Trung ương, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo, cũng là nơi tổ chức các sự kiện quan trọng của đất nước. “Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn, là mục tiêu quan trọng luôn được CAQ và BCH quân sự quận xác định”, Thượng tá Hoàng Văn Phước – Phó trưởng CAQ Ba Đình chia sẻ. Thế trận hiệp đồng Công an – Quân đội tại quận Ba Đình bám sát chỉ đạo của cấp trên, triển khai sát thực tế đối với từng khu vực, địa điểm. Qua đó, nhiều hành vi, ý đồ của đối tượng xấu đã bị hai lực lượng phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Phước, một trong những “điểm nhấn” của quận Ba Đình, là mô hình Cụm liên kết đảm bảo ANTT ở phường Điện Biên. Năm 2014 là tròn 20 năm mô hình này đi vào hoạt động, với sự tham gia của gần 20 đơn vị thành viên, mà nòng cốt là hai lực lượng Công an – Quân đội. Sự hình thành Cụm liên kết ANTT vừa thể hiện trách nhiệm, quyết tâm, mong muốn của các cấp cũng như của các đơn vị tham gia nhằm đảm bảo tốt ANTT địa bàn. Trong 20 năm, Cụm liên kết đã triển khai nhiều biện pháp và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực như thông tin, trao đổi nghiệp vụ, nắm tình hình; công tác vận động quần chúng, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh làm nền tảng cho việc xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ…

Liên kết đấu tranh phòng chống tội phạm

Quận Thanh Xuân là một trong những địa bàn nội thành được đánh giá thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa Công an và Quân đội. Riêng năm 2014, CAQ phối hợp với BCH Quân sự quận phát hiện và xử lý nhiều vụ vận chuyển pháo nổ; phối hợp giám định súng tang vật các vụ án; nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn ANCT - TTATXH trên địa bàn. 

Đại tá Vũ Minh Phương, Trưởng CAQ Thanh Xuân cho biết, Công an và Quân đội quận thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tổ chức phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm; hướng dẫn, phối hợp với bảo vệ dân phố, dân phòng, dân quân tự vệ tham gia xử lý các vụ hỏa hoạn. Bên cạnh đó, hai lực lượng còn phối hợp xây dựng, triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giúp cán bộ, nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm.

Tại địa bàn quận Hai Bà Trưng, công tác phối hợp giữa hai lực lượng Công an – Quân đội trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, vi phạm, được thể hiện bằng những biện pháp phối hợp tuần tra liên lực lượng và chuyên biệt, không chỉ trong những ngày lễ lớn, mà mang tính thường xuyên, hết sức chặt chẽ. Trung tá Đặng Xuân Trình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Quận đội Hai Bà Trưng cho biết, năm 2014, thông qua tuần tra, hai lực lượng đã phát hiện, bắt giữ, ngăn chặn hàng trăm vụ vi phạm pháp luật. Hai lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin về đối tượng “nổi” trên địa bàn, những hiện tượng mới hình thành, đang tồn tại ảnh hưởng đến ANTT, từ đó kịp thời giải quyết, không để phát sinh phức tạp…

(Còn nữa)