Coi trọng biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm

ANTD.VN - Chiều 26-7, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2019 của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội.

Đánh giá của lãnh đạo CATP Hà Nội: 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng CSHS - CATP đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của lãnh đạo Bộ Công an và CATP trong công tác phòng chống tội phạm hình sự. Tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp, biện pháp phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội, đưa công tác phòng, chống tội phạm luôn ở thế chủ động.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đặc biệt, Phòng CSHS - CATP đã chủ động phối hợp với lực lượng CSHS Công an các quận, huyện, thị xã chú trọng công tác phòng ngừa tội phạm, chủ động phát hiện các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới để ra thông báo phòng ngừa, do đó đã hỗ trợ đắc lực cho công tác điều tra, khám phá án đạt kết quả cao.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019, CATP điều tra khám phá 2.332 vụ phạm pháp hình sự, bắt 5.213 đối tượng; Cơ quan CSĐT - CATP đã khởi tố 1.947 vụ với 3.798 bị can; xử phạt hành chính 369 vụ với 1.232 đối tượng và hiện đang điều tra 16 vụ với 183 đối tượng.

Trong đó kết quả điều tra, khám phá trực tiếp của Phòng CSHS là 176 vụ, với 290 đối tượng; triệt phá 44 ổ nhóm tội phạm hình sự với 159 đối tượng. Về tệ nạn mại dâm, CSHS Hà Nội đã triệt phá 7 vụ, với 36 đối tượng chứa chấp, môi giới mại dâm; bắt 18 vụ với 251 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc; bắt và vận động đầu thú 97 đối tượng truy nã, trong đó có 10 đối tượng truy nã đặc biệt, 6 đối tượng truy nã nguy hiểm, 5 đối tượng truy nã quốc tế và 76 đối tượng truy nã thường.

Cùng với đó, lực lượng CSHS đã tập trung điều tra khám phá nhanh các vụ trọng án và các vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn như: Vụ giết cướp tài sản của lái xe taxi xảy ra tại quận Nam Từ Liêm; vụ giết nhiều người tại huyện Mê Linh và tỉnh Vĩnh Phúc... góp phần cùng các lực lượng khác trong CATP giữ vững, ổn định tình hình TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng biểu dương kết quả công tác của lực lượng CSHS, đồng thời đánh giá cao những chiến công, thành tích của các đơn vị trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự.

Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đưa ra những dự báo về thuận lợi và khó khăn, cũng như những yếu tố tiềm ẩn tác động đến tình hình ANTT trên địa bàn… từ đó đặt ra những yêu cầu mới trong công tác phòng, chống tội phạm về hình sự.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng chỉ đạo: "Từ nay đến cuối năm 2019, lực lượng CSHS mà Phòng CSHS - CATP là chủ công cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm hơn nữa, nhận diện chính xác và có biện pháp quản lý khoa học, chặt chẽ các loại đối tượng hình sự, để kiềm chế sự gia tăng của tội phạm; Chủ động phát hiện, phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đánh trúng, đánh mạnh các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động "tín dụng đen", các loại tội phạm cướp tiệm vàng, ngân hàng, quỹ tiết kiệm, tội phạm nhằm vào trọng hộ... Đặc biệt, phải luôn coi trọng công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác điều tra, giải quyết tốt tin báo tố giác tội phạm".

Lực lượng CSHS - CATP dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm trong tâm thế quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ

Nhấn mạnh, lực lượng CSHS - CATP cần tiếp tục duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ công tác 141, 142 và các tổ công tác phòng ngừa tội phạm của CATP, bảo vệ an toàn các bệnh viện và trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, Đại tá Nguyễn Thanh Tùng đề nghị Phòng CSHS - CATP tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng khác tăng cường công tác quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm và có điều kiện về ANTT; duy trì công tác tuần tra kiểm soát hành chính, đặc biệt là ban đêm ở những địa bàn, tuyến, khu vực trọng điểm, các vùng giáp ranh ven đô...

Tập trung phối hợp với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng CSHS tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm và cùng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.