Cổ vũ, nhân rộng những gương sáng

(ANTĐ) - Ngày 25-1, Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị tổng kết Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá, những thành tựu đạt được của đất nước trong năm qua, có sự đóng góp quan trọng của CVĐ, của việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, của các phong trào thi đua yêu nước...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”:

Cổ vũ, nhân rộng những gương sáng

(ANTĐ) - Ngày 25-1, Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị tổng kết Cuộc vận động (CVĐ) “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2009 và triển khai nhiệm vụ năm 2010, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá, những thành tựu đạt được của đất nước trong năm qua, có sự đóng góp quan trọng của CVĐ, của việc thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, của các phong trào thi đua yêu nước...

Tổng Bí thư nói: “Trong năm 2009, chúng ta đã rất coi trọng việc kiểm tra và chỉ đạo triển khai CVĐ ở các tỉnh, thành phố, ngành, địa phương, đơn vị được chọn làm điểm. Nội dung kiểm tra, chỉ đạo không chỉ trong khuôn khổ CVĐ mà còn gắn rất chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị...”. Tuy nhiên, trong năm 2009 cũng như quá trình 3 năm thực hiện CVĐ, cũng bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch và hướng dẫn thực hiện CVĐ có lúc, có việc còn lúng túng. CVĐ chưa đạt được bề rộng và chiều sâu cần thiết; nội dung, hình thức chưa thật sự phong phú, cuốn hút...

Chỉ rõ 7 bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình 3 năm triển khai CVĐ, Tổng Bí thư cho rằng, năm 2010, với nhiều ngày lễ và sự kiện lớn, sẽ vừa là điều kiện thuận lợi, vừa đặt ra yêu cầu mới đối với triển khai CVĐ. Tổng Bí thư nhấn mạnh, làm tốt CVĐ là trực tiếp góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Cần tiếp tục thực hiện các chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các năm trước, phát huy kết quả, bài học đã thu được vào các bước đi tiếp theo.

Coi trọng công tác tuyên truyền, phát hiện, cổ vũ, nhân rộng, nâng cao chất lượng, tính thuyết phục, tính lan tỏa từ gương sáng của các tập thể và cá nhân tiên tiến. Đồng thời, cần hướng dẫn, làm rõ chủ đề năm 2010 của CVĐ: “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”. Tổng Bí thư chỉ đạo: “Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong hoạt động quảng bá, cần chú trọng chỉ đạo quảng bá các tác phẩm về Bác Hồ và về CVĐ trên Internet, các báo điện tử, các trang mạng có nhiều người đọc”.

Phương Mai