Cô giáo bạo hành bé 3 tuổi ở nhà trẻ không phép

ANTĐ - Ngay sau vụ trẻ bị bầm tím mặt tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Sao, Hà Đông khiến dư luận bất bình, ngày 16-6, clip ghi lại hình ảnh cô giáo nhóm lớp Tuổi hoa (Thanh Trì, Hà Nội) tát liên tục vào mặt trẻ trong lúc cho ăn lại gây “bão mạng”. 

Cô giáo kéo cháu K vào góc khuất, tát liên tục vào mặt cháu trong lúc cho ăn

Nhóm lớp hoạt động chui

Thêm một vụ bảo hành trẻ mầm non được phát hiện khi clip đăng tải trên mạng ngày 16-6 ghi lại cảnh giáo viên mầm non đẩy cháu bé ra rồi liên tục tát vào má cháu bé để hăm dọa và bắt ăn nhanh. Ngày 17-6, bà Hoàng Thanh Hương, Trưởng phòng Giáo dục Mầm non, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sau khi có phản ánh về việc bé 3 tuổi bị bạo hành tại nhóm lớp Tuổi hoa, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Sở GD-ĐT đã yêu cầu Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì xác minh sự việc.

Báo cáo của Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì xác nhận sự việc xảy ra tại nhóm lớp Tuổi hoa, nằm trong một tòa nhà của khu đô thị Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp. Tòa nhà này mới đưa vào sử dụng, chưa có nhiều cư dân. 

Chiều 17-6, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cho biết, vụ việc cô giáo ở nhóm lớp Tuổi hoa đánh vào mặt trẻ đang được làm rõ, tuy nhiên chủ nhóm lớp đã đóng cửa cơ sở và không hợp tác với cơ quan quản lý.

Được biết, sáng 17-6, UBND xã Tứ Hiệp, cán bộ Phòng GD-ĐT Thanh Trì, Hiệu trưởng trường mầm non công lập tại địa bàn, lực lượng công an xã... đã lập biên bản đình chỉ lớp mầm non Tuổi hoa trước sự chứng kiến của đại diện chủ đầu tư tòa nhà nơi nhóm lớp này hoạt động. Trước đó, chiều 16-6, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì đã phối hợp cùng UBND xã Tứ Hiệp và các lực lượng liên quan trực tiếp kiểm tra tại cơ sở.

Vào thời điểm kiểm tra, nhóm lớp có 8 trẻ độ tuổi nhà trẻ, là con của những cư dân tòa nhà. Từ khi hoạt động, chủ nhóm lớp không báo cáo, không làm các thủ tục xin cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động.

Lý giải về việc cơ sở này hoạt động chui từ vài tháng nay mà không bị xử lý bởi chính quyền và cơ quan quản lý chuyên môn, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê cho biết: “Hàng tháng, chúng tôi vẫn rà soát các nhóm lớp mầm non và trường mầm non trên địa bàn chứ không phải khi có chuyện đau lòng này mới kiểm tra. Tuy nhiên, do họ hoạt động chui, tòa nhà lại chưa được chủ đầu tư bàn giao cho chính quyền quản lý nên chúng tôi không vào kiểm tra được”.

Bí chỗ gửi trẻ mầm non

Mặc dù là cơ sở giữ trẻ chui nhưng được biết danh sách trẻ được gửi vào nhóm lớp Tuổi hoa khoảng 20 cháu. Theo đại diện UBND xã Tứ Hiệp, khu vực này chỉ có một trường mầm non công lập với 200 học sinh/9 lớp. Quanh khu vực này, không có trường mầm non tư thục nào được cấp phép. Nhu cầu gửi trẻ mầm non tại các khu đô thị tương đối lớn nên tình trạng thiếu chỗ học đang là áp lực đối với cả cơ quan quản lý chuyên môn lẫn các bậc phụ huynh.

Về phía cháu bé bị bạo hành, theo gia đình cháu K, ngay sáng 16-6, bố mẹ cháu đã quyết định cho con nghỉ học ở nhóm lớp Tuổi hoa, đồng thời, tiếp tục theo dõi về sức khỏe cũng như tinh thần của cháu. Gia đình cũng cho biết, khi sự việc được đưa lên báo chí, cô giáo Vân Anh - người đánh cháu bé - đã gọi điện và đến gặp gia đình để xin lỗi. “Tôi không làm đơn khiếu nại hoặc phản ứng thái quá gì với cô ấy. Một khi sự việc đã được đưa ra công luận, độc giả có thể xem video và phán xét, gia đình chúng tôi không có ý kiến gì thêm”- đại diện gia đình cháu K chia sẻ.

Về việc sắp xếp cho các cháu bé đang theo học tại nhóm lớp sau sự cố nói trên, bà Nguyễn Thị Tuyết Lê cho biết, Phòng GD-ĐT Thanh Trì đã làm việc với chủ đầu tư tòa nhà để cấp cho dân cư ở đây chứng nhận tạm trú hoặc làm thủ tục nhập khẩu. “Đối với những gia đình có nhu cầu gửi con đến trường mầm non công lập, chúng tôi sẽ tạo điều kiện giải quyết với yêu cầu là các chứng từ chứng minh nơi ở thuộc địa bàn huyện vì thực tế nhu cầu gửi trẻ luôn lớn hơn khả năng đáp ứng” - bà Nguyễn Thị Tuyết Lê cho biết.