Chuyển biến tích cực về trật tự, văn minh đô thị

ANTĐ - Đó là đánh giá của Thường trực BCĐ 197 TP Hà Nội về tình hình TTGT-ĐT trên địa bàn thành phố, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai công tác năm 2015 BCĐ 197, diễn ra sáng nay 26-1.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng BCĐ 197 dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197; đại diện BCĐ 138 Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội...

Hội nghị nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả công tác đã đạt được trong năm 2014 và nghiêm túc chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại hạn chế; đồng thời đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác trong năm 2015. 

Nhiều tuyến đường, phố ở Hà Nội thông thoáng, văn minh

Tại hội nghị, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó giám đốc CATP, thay mặt BCĐ 197 đã báo cáo kết quả công tác năm 2014, trong đó nêu bật các mặt công tác đã hoàn thành trong năm qua của BCĐ 197. Theo đó, BCĐ 197 các cấp đã được kiện toàn, ban hành mới quy chế hoạt động, đã có sự đổi mới và quan tâm chỉ đạo điều hành, nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo sở, ngành thành viên, do đó đã tập trung huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị xã hội và toàn dân trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Trưởng BCĐ 197 TP Nguyễn Quốc Hùng trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

BCĐ 197 TP và các quận, huyện, thị xã đã bám sát và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước; các chỉ thị nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác của các bộ, ngành Trung ương; làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân cùng vào cuộc trong đảm bảo trật tự trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, xây dựng, vệ sinh môi trường.

Năm 2014, công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể, dịch bệnh nghiêm trọng. Công tác quản lý văn hóa, xử lý quảng cáo tấm lớn, rao vặt tiếp tục được quan tâm giải quyết; công tác PCCC, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tiếp tục được quan tâm.

Các địa bàn đã triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo TTATGT, TT ĐT, tăng cường công tác thanh kiểm tra góp phần thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 01 của Chủ tịch UBND TP về "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014".

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hùng, biểu dương và đánh giá cao các kết quả đã đạt được trong năm 2014 của các đơn vị thành viên BCĐ; đồng thời nêu rõ năm 2015 tiếp tục được thành phố lựa chọn là năm văn minh đô thị, do đó, nhiệm vụ của các đơn vị sẽ rất nặng nề.

Vì vậy để hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2015, Trưởng BCĐ 197 TP đề nghị các đơn vị, địa bàn tiếp tục bám sát các chương trình công tác mà BCĐ đã đề ra, tập trung thực hiện theo từng chuyên đề và hàng quý sẽ giao ban theo từng chuyên đề đã xây dựng. 

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc CATP, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ 197  trao quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đồng chí Nguyễn Quốc Hùng cũng nêu rõ, một trong những chủ đề xuyên suốt trong năm 2015, quyết tâm của Thành ủy, UBND TP là sẽ lập lại kỷ cương vỉa hè, lòng đường, vì đây là vấn đề nhức nhối, bức xúc trong nhiều năm qua; và đề nghị lực lượng Công an tiếp tục là nòng cốt trong công tác sắp xếp lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh - quốc phòng tạo sự chuyển biến, mạnh mẽ, rõ nét, bền vững về TTATGT, TTVMĐT, trật tự trên các lĩnh vực: xây dựng, văn hóa, y tế, giáo dục, vệ sinh môi trường, mỹ quan thành phố.

Dịp Tết Nguyên đán sắp tới, các đơn vị, nhất là CATP và Cảnh sát PCCC phải tập trung quyết liệt thực hiện Chỉ thị 46 của Chính phủ về ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ. Đảm bảo tuyệt đối TTATGT, chú trọng các tuyến đường liên quan đến trục giao thông đi qua sân bay quốc tế Nội Bài. Đối với những khu vực đang rào chắn thi công trong nội đô, phải có biện pháp phân luồng giao thông, tránh ùn tắc...