"Chung sức vì biển đảo quê hương"

ANTD.VN - Ngày 8-5 tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Bộ NN&PTNT, Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400 phối hợp phát động chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương”. 

Chương trình nhằm kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế trợ giúp ngư dân nghèo có điều kiện phát triển kinh tế, thêm động lực vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm quốc tế (8-5).

Cộng đồng có thể ủng hộ chương trình thông qua 3 hình thức: Nhắn tin qua Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400, ủng hộ trực tiếp bằng hiện vật, chuyển tiền qua tài khoản Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình này sẽ được sử dụng để mua tủ thuốc và tập huấn sơ cấp cứu ban đầu cho ngư dân các tỉnh ven biển; trang bị thiết bị thông tin liên lạc cho tàu đánh cá để theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai... hỗ trợ ngư dân nghèo phát triển kinh tế, chuyển đổi sản xuất; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí.

Với thông điệp “Mỗi tin nhắn, một tấm lòng vì biển đảo quê hương”, chiến dịch nhắn tin phấn đấu vận động ít nhất 100.000 tin nhắn, tương đương 2 tỷ đồng. Chiến dịch nhắn tin diễn ra từ ngày 28-4 đến 26-6-2018, với cú pháp: BD gửi 1407 (20.000 đồng/tin nhắn). 

Trong 2 lần phát động trước (năm 2014 và 2016) chương trình “Chung sức vì biển đảo quê hương” đã nhận được  hơn 1 triệu tin nhắn ủng hộ với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng để trợ giúp ngư dân nghèo...