Chung sức, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

ANTD.VN - Sáng nay (12-1), CAH Chương Mỹ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định khen thưởng cho những cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc của CAH Chương Mỹ

Cùng dự còn có đồng chí Đinh Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP và đại diện các ban, ngành trên địa bàn.

Năm 2016, CAH Chương Mỹ đã chủ động nắm tình hình, các vấn đề phát sinh tại các địa bàn liên quan ảnh hưởng đến ANTT; tích cực tham mưu cho UBND huyện, đồng thời phối hợp các ban, ngành và chính quyền cơ sở chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, không để hình thành các điểm "nóng", bất ổn về ANTT, nhất là các địa bàn trọng điểm.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, không để xảy ra tình hình phức tạp; bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; lễ giao nhận quân năm 2016; kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế lao động (1-5), ngày Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 2-9, ngày giải phóng Thủ đô 10-10…

Qua tổng kết, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội đạt được kết quả cao; điều tra làm rõ 150/197 vụ phạm pháp hình sự (đạt 76,1%); Các vụ trọng án điều tra khám phá đạt 100% (2/2 vụ); điều tra, chuyển VKS đề nghị truy tố 5 vụ, 9 bị can liên quan đến lĩnh vực tội phạm về kinh tế, chức vụ; phát hiện, xử lý 63 vụ, 64 đối tượng vi phạm lĩnh vực môi trường; phát hiện, bắt giữ 48 vụ, 80 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Đặc biệt ngày 10-1-2017, CAH Chương Mỹ đã phát hiện, bắt giữ 1 vụ, 3 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 11.400 viên hồng phiến.

Qua tổng kết, nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng.

Chương trình triển khai công tác năm 2017, CAH tiếp tục tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo ANTT; xây dựng, triển khai công tác nắm tình hình ở từng lực lượng, lĩnh vực cụ thể được giao đảm bảo không để lọt tình hình an ninh trật tự, nắm và dự báo, xử lý tình hình không để đột xuất bất ngờ.

Đấu tranh, triệt xóa các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm, xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, ổ nhóm cờ bạc có tính chuyên nghiệp gắn với cho vay nặng lãi, các tụ điểm cờ bạc, hoạt động dưới hình thức “lô, đề”, cá độ bóng đá, các tụ điểm mại dâm trá hình; đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nhất là tại cơ sở. Duy trì, phát huy bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; vận động toàn dân tham gia "Tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội"; "Quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư".  Thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về Công an xã, Đề án 16 của Giám đốc CATP.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đinh Văn Toản đã biểu dương những thành tích CBCS, CAH Chương Mỹ đã đạt được trong năm qua. Đồng thời giao nhiệm vụ trong thời gian tới, Thiếu tướng Đinh Văn Toản yêu cầu cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm; tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, các văn bản của Trung ương, Thành phố về nhiệm vụ đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán b; Làm tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời cho Công an cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường công tác phối kết hợp với các cơ quan nội chính,chỉ đạo xử lý các vấn đề "nóng" nổi cộm.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản bày tỏ tin tưởng rằng, với những quyết tâm nỗ lực chung sức, đồng lòng, đoàn kết, nhất trí, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2017.