Chừng nào rõ trách nhiệm?

ANTĐ - Liên tục trong 3 tuần qua, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã làm việc tại 7 tỉnh, thành phố và hàng loạt tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, ngân hàng thương mại về tình hình thực hiện đề án tái cơ cấu nền kinh tế. Nhìn chung, các địa phương đều chủ động và có nhiều sáng tạo trong tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới tình hình tăng trưởng. Tuy nhiên, đây vẫn là bức tranh khá mờ nhạt, chưa có nét chấm phá đáng ghi nhận ở cả 3 lĩnh vực, nhất là đầu tư công.

Tình trạng lãng phí trong đầu tư công, thể hiện rõ nhất trong đầu tư xây dựng cơ bản nhiều năm qua, lặp đi lặp lại với nhiều công trình dở dang, phân tán, hiệu quả thấp gây bức xúc xã hội. Có nhiều công trình đầu tư rất lớn nhưng không sử dụng hoặc không sử dụng được. Một ủy viên Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội thẳng thắn chỉ rõ, để xảy ra thực trạng này nhưng cơ quan Nhà nước rất ít đưa ra phân tích, rút kinh nghiệm, càng không quy trách nhiệm. Dường như họ chỉ muốn lờ đi các dự án đó. Đã đến lúc phải quyết tâm siết mạnh vấn đề trách nhiệm trong đầu tư công.

Vị ủy viên Ủy ban kiến nghị, cần đánh giá một số công trình “có vấn đề”, có dấu hiệu lãng phí, thất thoát, hiệu quả thấp. Có thể quy trình làm không sai, nhưng chất lượng kém nên phải truy ra lỗi do khâu thi công hay giám sát, ai phải chịu trách nhiệm? Hiện nay, nhiều công trình hoàn thành cũng không có ai đánh giá. Đồng tiền của nước, của dân được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả hay không trong các dự án đầu tư công vẫn luôn là câu hỏi lớn. Thực tế giám sát ở các địa phương cho thấy, những công trình dùng vốn trái phiếu Chính phủ thực tế lại được sử dụng vì mục đích khác. Có công trình nói làm thủy lợi, song là để làm du lịch sinh thái, kè sông mà hóa ra để chỉnh trang đô thị. Dẫn chứng “nóng hổi” nhất là 12 bệnh viện đa khoa sử dụng sai mục tiêu nghị quyết Quốc hội đề ra về việc thực hiện nguồn trái phiếu Chính phủ.

Từ cuộc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, làm rõ trách nhiệm không phải chỉ để thi hành kỷ luật, nhưng ít nhất cũng chỉ ra bộ nào, địa phương nào làm sai. Chừng nào trách nhiệm chưa được làm rõ thì mỗi một đồng tiền ngân sách trong đầu tư công ngày càng lãng phí hơn, trong khi ngân sách đang bị “co kéo” bởi rất nhiều mục tiêu, dự án, công trình.