Chuẩn bị nghị trình họp Cấp cao ASEAN

ANTD.VN - Lãnh đạo các nước ASEAN sẽ cùng tham dự Hội nghị Cấp cao lần thứ 30 được tổ chức vào cuối tuần này. 

Đây là dịp lãnh đạo các nước ASEAN cùng rà soát tình hình và phương hướng triển khai xây dựng Cộng đồng ASEAN. Để chuẩn bị cho nghị trình họp Cấp cao ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý nội dung Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025. Theo đó, Việt Nam đồng ý nội dung dự thảo và sẽ ký “Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn ASEAN 2025” tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 30 tổ chức tại Philippines từ ngày 28 đến 29-4.

Liên quan đến việc chuẩn bị nghị trình họp Cấp cao ASEAN, quyền Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Robespierre Bolivar cho biết, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thảo luận về những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Ông Bolivar nói: “Chúng tôi cho rằng, vấn đề Biển Đông sẽ được thảo luận”. Theo ông Bolivar, thảo luận về Biển Đông sẽ tập trung vào xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Giới chức ngoại giao Philippines - quốc gia đang giữ vai trò Chủ tịch ASEAN luân phiên - bày tỏ hy vọng sẽ đạt được bộ khung cho COC trong năm 2017.