Chuẩn bị khẩn trương, chu đáo cho Năm APEC 2017

ANTĐ - Yêu cầu trên được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh tại Lễ ra mắt Ủy ban quốc gia APEC 2017 diễn ra chiều 21-7 tại trụ sở Chính phủ.

Thủ tướng nhấn mạnh, “đã đăng cai thì phải làm chu đáo, kể cả nội dung, lễ tân, hậu cần…” nhằm nâng cao vị thế của APEC, đồng thời nâng cao, quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

Thủ tướng lưu ý, cần suy nghĩ, đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ đề, mục tiêu và những nội dung ưu tiên, sáng kiến cho Năm APEC 2017 trên nguyên tắc thúc đẩy hợp tác, nâng cao vai trò của diễn đàn, gắn với lợi ích của các nền kinh tế thành viên và nhất là lợi ích của nước chủ nhà.

Thủ tướng yêu cầu, cần hết sức tiết kiệm, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có nhưng công tác hậu cần “phải rất chu đáo”, cần có kế hoạch tổng thể về thông tin, tuyên truyền cho cả Năm APEC 2017, trong đó lồng ghép các hoạt động truyền thông về Năm APEC với việc quảng bá hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế, du lịch…

Đối với Việt Nam, APEC là cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng hàng đầu, bởi trong 20 thành viên của APEC, có đến 13 nước là đối tác chiến lược, đối tác toàn diện. Hơn nữa, 13/15 Hiệp định Thương mại tự do của Việt Nam đã và đang được đàm phán, ký kết là với các thành viên của APEC.