Chùa Hương “dẹp” nạn bán thịt thú rừng

(ANTĐ) - Không còn tình trạng treo biển quảng cáo, bán thịt thú rừng công khai như những năm trước đây, tuy nhiên, du khách trẩy hội chùa Hương năm 2011 vẫn còn “nhức mắt” trước hình ảnh nhiều con vật bị moi gan, xẻ thịt... treo lủng lẳng trước các quán hàng nơi linh thiêng.

Chùa Hương “dẹp” nạn bán thịt thú rừng

(ANTĐ) - Không còn tình trạng treo biển quảng cáo, bán thịt thú rừng công khai như những năm trước đây, tuy nhiên, du khách trẩy hội chùa Hương năm 2011 vẫn còn “nhức mắt” trước hình ảnh nhiều con vật bị moi gan, xẻ thịt... treo lủng lẳng trước các quán hàng nơi linh thiêng.

Đã “sạch” thịt thú rừng

Hiện tượng lừa gạt, bán thịt thú rừng giả cho du khách còn tái diễn

Hiện tượng lừa gạt, bán thịt thú rừng giả cho du khách còn tái diễn

Sáng 9-2, đoàn công tác liên ngành gồm: Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội; CAH Mỹ Đức; Hạt kiểm lâm Mỹ Đức… tiến hành khảo sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định về VSATTP, pháp luật bảo vệ môi trường tại chùa Hương, ghi nhận của PV ANTĐ tại bến Trò - địa điểm trước đây được mệnh danh là chợ “thịt thú rừng” ở chùa Hương, hiện tượng treo biển quảng cáo, bày bán thịt thú rừng không còn diễn ra công khai. Tuy nhiên, tại một số cửa hàng như: Thủy Tiên, Năm Thành, Quảng Trường, Châu Mai, Ngọc Đông… vẫn bày bán, treo các con vật như: chó, mèo, chuột… bị xẻ thịt, gây phản cảm cho du khách đến trẩy hội, lễ chùa.

Kiểm tra nhà hàng cơm phở Thủy Tiên, do bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1974), trú tại xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức làm chủ, đoàn kiểm tra phát hiện nhà hàng treo bán một con hươu đang “xẻ thịt”. Chủ cửa hàng tuy xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc cá thể hươu trên, song vẫn vi phạm các quy định về VSATTP của Ban tổ chức lễ hội, khi bày bán thịt không trong tủ kính.

Để “dẹp” được nạn quảng cáo, bày bán thịt thú rừng công khai tại chùa Hương, chỉ huy Đội 2.2 Phòng Cảnh sát môi trường - CATP Hà Nội cho biết: Từ nhiều ngày nay, một tổ công tác thuộc Đội 2.2 - Phòng Cảnh sát môi trường đã “nằm vùng” tại đây nắm tình hình, đồng thời cùng với Ban tổ chức tuyên truyền, ký cam kết với chủ các nhà hàng không quảng cáo, bày bán thịt thú rừng.

Anh Nguyễn Thanh Quang - chủ quán hàng ăn Đào Nguyên, gần động Thiên Trù cho biết: Trước ngày khai hội, cửa hàng đã nhận được thông báo cấm bày bán, quảng cáo thịt thú rừng của Ban tổ chức lễ hội chùa Hương. Anh Quang khẳng định: Nhà hàng đang và sẽ chấp hành nghiêm chỉnh quy định này trong suốt thời gian diễn ra lễ hội… Không bày bán thịt thú rừng, song theo ghi nhận của chúng tôi, hiện tượng nhân viên các cửa hàng ăn “lừa gạt” người tiêu dùng, bán thịt chó, thịt mèo, thịt chuột… giả là thịt cầy, thịt thỏ, thịt sóc vẫn diễn ra ở một số nơi tại khu vực bến Trò, khu vực chùa Thiên Trù, khi không có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Hệ quả, nhiều người “thèm của lạ” vẫn bị mất tiền oan.

Chưa giải quyết được nạn rác thải

Còn đâu chốn chùa chiền linh thiêng
Còn đâu chốn chùa chiền linh thiêng

Điểm nổi bật mà nhiều du khách nhận thấy khi đến lễ hội chùa Hương năm nay, là vệ sinh môi trường tại dòng suối Yến đã được cải thiện đáng kể. Nạn xả rác bừa bãi cơ bản được ngăn chặn nhờ các biện pháp tuyên truyền của Ban tổ chức, đồng thời gắn trách nhiệm này với các lái, chủ đò. Song, trái ngược với dòng suối Yến, ở đền Trình, bến Trò, khu vực chùa Thiên Trù, động Hương Tích… nạn xả rác vẫn diễn ra. Theo Trung tá Đinh Xuân Thắng - cán bộ Đội 2.2 Phòng Cảnh sát môi trường: Thực trạng trên phần do ý thức bảo vệ môi trường của nhiều du khách đi trẩy hội kém, song cũng do Ban tổ chức chưa bố trí đủ các thùng rác ở những điểm có đông du khách, chưa tổ chức thu dọn vệ sinh thường xuyên.

Tìm hiểu của PV ANTĐ: Việc xử lý, phân loại rác thải tại chùa Hương hiện chưa đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. Một cán bộ Phòng Cảnh sát môi trường cho biết: Rác thải tại chùa Hương chủ yếu được thu gom, chôn lấp tại chỗ. Tuy nhiên, rác thải hữu cơ, vô cơ không được phân loại trước khi chôn lấp, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Để giải quyết thực tế này, đại diện Phòng Cảnh sát môi trường đề nghị: Ban tổ chức lễ hội chùa Hương cần sớm xem xét, xây dựng hệ thống đốt, xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường ngay trong quần thể di tích. Việc này sẽ đảm bảo việc thu gom, xử lý rác hiệu quả, tránh nạn ô nhiễm môi trường tại chùa Hương.

Thu Hạnh-Việt Anh